Tạo môi trường cho doanh nghiệp nữ phát triển

26/10/2015
Đại hội đại biểu Hội Nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa (NDNNVV) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 vừa diễn ra tại Hà Nội.

Nhiệm kỳ qua, ngoài việc tích cực hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển năng lực cạnh tranh, Hội NDNNVV thành phố Hà Nội còn khai thác và sử dụng hiệu quả các dự án để tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo… nhằm nâng cao kiến thức nhiều mặt cho nữ doanh nhân. Hội cũng đã tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia hội chợ, hội nghị giao thương, xúc tiến thương thương mại (XTTM) tại các nước: Campuchia, Lào, Myanmar, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển... 

Qua đó, 100% các doanh nghiệp nắm bắt được những yêu cầu của thị trường các nước mà họ đã đến, 80 - 90% doanh nghiệp giới thiệu được các mặt hàng; 30% doanh nghiệp tìm được đối tác và thiết lập được các kênh thương mại, kết nối kinh doanh, đặt đại lý phân phối… 

Hội cũng đã tổ chức cho các doanh nghiệp XTTM tại các tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Yên Bái… góp phần thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Hội còn vận động các nữ doanh nghiệp ủng hộ trên 700 triệu đồng để tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện. 

Đại hội đã bầu ban Chấp hành, Ban Thường vụ, ban Kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội NDNNVV thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó bà Mai Thị Thùy tái đắc cử Chủ tịch, bà Nguyễn Thu Hà tái đắc cử Phó Chủ tịch thường trực Hội NDNNVV thành phố Hà Nội. 

Phát biểu tại Đại hội, bà Mai Thị Thùy nhấn mạnh, 5 năm qua, các nữ doanh nhân trên địa bàn Hà Nội đã tích cực đóng góp trong việc an sinh xã hội và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Thủ đô. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hội NDNNVV thành phố Hà Nội tiếp tục xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan quản lý Nhà nước, các ngành liên quan và mở rộng hợp tác với các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các nữ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm thu hút thêm nhiều hội viên mới để Hội NDNNVV trở thành ngôi nhà chung để các nữ doanh nghiệp giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh và kinh nghiệm tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cháu… 

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa đã đánh giá cao Hội NDNNVV thành phố Hà Nội trong việc đóng góp cho nền kinh tế nước nhà, đồng thời mong muốn, Hội tiếp tục quan tâm, thúc đẩy việc thực hiện các chính sách bình đẳng giới, đưa các kiến nghị bổ sung, sửa đổi chính sách của Nhà nước phù hợp với mục tiêu tăng cường quyền của nữ giới trong các lĩnh vực kinh tế nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ; không ngừng tăng cường nâng cao năng lực, mở rộng kết nối cho hội viên thông qua các hoạt động đào tạo, hội nghị, hội thảo, XTTM… 

Nhân dịp này, Bộ Công thương, UBND thành phố Hà Nội, Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội... đã trao Bằng khen cho các hội viên, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Theo: Quốc Bảo, Báo PN TĐ (KK)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video