Tạo xu thế mới: tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV (GIPA), giảm kỳ thị và phân biệt đối xử
Theo ông Eamonn Murphy, Điều phối viên quốc gia UNAIDS, Việt Nam đã đạt được thành công trong việc mở rộng các hoạt động phòng chống HIV/AIDS; các chương trình dự phòng đã và đang được tăng cường mở rộng và ngày càng có nhiều người được điều trị. Mặc dù Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc thiết lập các cơ chế, chính sách, luật pháp về phòng chống HIV/AIDS, nhưng rẩt cần sự nỗ lực hơn nữa để đưa các chỉ thị, các điều luật và chính sách có liên quan vào cuộc sống cũng như cần phải chống lại tình trạng phân biệt đối xử. Ông hy vọng, với tinh thần đoàn kết, sự huy động của toàn xã hội, đặc biệt là những người có HIV, phát huy truyền thống đạo lý thương người như thể thương thân, Việt Nam sẽ đạt được kết quả cao hơn trong công cuộc phòng chống HIV/AIDS.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên T.W Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPNVN khẳng định, tăng cường sự tham gia của người sống với HIV (hay GIPA) là một nguyên tắc quan trọng trong công cuộc phòng chống AIDS tại Việt Nam, của Hội LHPN Việt Nam. Theo đó, người sống với HIV phải có đầy đủ quyền con người như mọi người khác, đó là quyền được tiếp cận các dịch vụ phù hợp, bình đẳng giới, quyền tự quyết định và quyền được tham gia vào quá trình ra các quyết định ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của mình cũng như quyền không bị phân biệt đối xử. Chủ tịch Hà Thị Khiết thăm hỏi bệnh nhân AIDS tại Bệnh viện Đống Đa
Cũng tại Hội thảo, Chủ tịch Hà Thị Khiết đã kêu gọi Chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cam kết, thực hiện các hành động cụ thể để tăng cường hơn nữa sự tham gia của người sống chung với HIV.
Cùng ngày, các đại biểu dự Hội thảo đã đến thăm Bệnh viện Đống Đa; thăm cán bộ, y bác sỹ và các bệnh nhân AIDS đang điều trị tại Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện.