Tập huấn công tác dân tộc – tôn giáo cho cán bộ Hội LHPN tỉnh/huyện 12 tỉnh miền núi phía Bắc

06/07/2007
Trong 4 ngày, từ 26-29/6/2007, tại Trung tâm phụ nữ và phát triển, Hà Nội,

Ban Dân tộc – Tôn giáo (TW Hội) đã tổ chức tập huấn cho 120 cán bộ Hội phụ nữ của 12 tỉnh, 86 huyện miền núi phía Bắc. Tham dự lớp tập huấn là lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo của tỉnh; chủ tịch, các phó chủ tịch, Uỷ viên thường vụ các huyện miền núi, vùng cao. Nội dung tập trung truyền đạt tới học viên những chủ trương, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo thời kỳ mới. Đặc biệt, báo cáo viên và học viên tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến đối tượng, địa bàn như Đạo Tin lành trong đồng bào dân tộc thiểu số và công tác vận động tại địa bàn, vấn đề an ninh tôn giáo, một số vấn đề nhân quyền và thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

 

Qua đánh giá kết quả, cán bộ Hội được nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước, có kiến thức, phương pháp công tác, tự tin hơn trong vận dụng và tham mưu giải quyết vấn đề tôn giáo, dân tộc ở địa bàn. Cuối khoá tập huấn, Ban Tổ chức lớp còn tổ chức cho các đại biểu được tham quan thực tế tại Bảo tàng dân tộc học.

Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video