Tập huấn giảng viên nguồn về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam cho cán bộ nữ quản giáo

21/08/2014
TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an vừa tổ chức hội thảo/thập huấn giảng viên nguồn cho cán bộ nữ quản giáo về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kì CNH - HĐH đất nước tại Quảng Bình.

Tham dự lớp tập huấn có Đồng chí Trung tướng - TS Nguyễn Văn Ninh - Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an; đại diện lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam cùng 180 chị là cán bộ nữ quản giáo đến từ các trại giam và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Tổng Cục VIII - Bộ Công an.

Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho cán bộ, hội viên phụ nữ Tổng cục khái niệm và các đặc trưng những phẩm chất đạo đức của Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang; hướng dẫn các chị thực hành kỹ năng về tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho nữ phạm nhân tại các trại giam; hoàn thiện tài liệu tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam để sử dụng trong các trại giam.

Trung tướng Nguyễn Văn Ninh phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn đã nhấn mạnh: thông qua hoạt động phối hợp, hai ngành cùng nỗ lực cung cấp kiến thức, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, trang bị kĩ năng truyền thông, nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên, tuyên truyền viên đặc thù là cán bộ nữ quản giáo, những người có vai trò tác động trực tiếp đến phạm nhân, đặc biệt là phạm nhân nữ.

Trung tướng Nguyễn Văn Ninh hy vọng, sau tập huấn, các cán bộ nữ quản giáo sẽ phát huy tốt vai trò của mình, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức cho phạm nhân nữ ở các trại giam, giảm tình trạng vi phạm và tái phạm đối với phạm nhân nữ, giúp chị em nữ phạm nhân tự tin, phục thiện táihòa nhập cộng đồng bền vững.

Ban Tuyên giáo- TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video