Tập huấn giới và lồng ghép giới trong xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khu vực tư nhân.

03/10/2005
Trong khuôn khổ hợp phần dự án “Nâng cao năng lực xây dựng các đề xuất chính sách” do Hà Lan tài trợ, cuối tháng 8 và đầu tháng 9/2005, Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức 3 lớp tập huấn “Giới và lồng ghép giới trong xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và khu vực tư nhân” cho 130 cán bộ cấp Trung ương và tỉnh, thành

nhằm trang bịkiến thức cơ bản để tiếp tục tham gia các khoá đào tạo nâng cao năng lực xây dựng đề xuất chính sách. Đồng thời hình thành mạng lưới cán bộ Hội có khả năng xây dựng các đề xuất chính sách về các lĩnh vực khác hỗ trợ cho phụ nữ và mục tiêu bình đẳng giới.

 

Mỗi lớp tập huấn được tiến hành trong thời gian 4 ngày, tập trung điểm lại những kiến thức cơ bản về doanh nghiệp, chính sách - pháp luật và kiến thức giới - lồng ghép giới theo phương pháp kết hợp thuyết trình và phương pháp cùng tham gia.

 

Từ ngày 21 đến 26/9/2005, 43 học viên được lựa chọn từ 3 lớp tập huấn trên đã tham gia lớp tập huấn nâng cao đầu tiên về “Lồng ghép giới trong xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và cực nhỏ” do chuyên gia Viện khoa học xã hội Hà Lan (ISS) và 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ người Việt Nam được đào tạo từISS trực tiếp giảng dạy.

 

Giảng viên khoá tập huấn đã trang bị cho học viên kiến thức về kinh tế vĩ mô, giới và chính sách kinh tế, giới và sự phát triển khu vực tư nhân, những rào cản về giới và sự phát triển doanh nghiệp nhỏ, cực nhỏ và bình đẳng trong phát triển khu vực tư nhân.

 

Sau tập huấn, dự kiến trong năm 2006 sẽ có 2 học viên cấp Trung ương được đào tạo tại Hà Lan trong thời gian 2 tháng và 25 học viên khác lựa chọn từ các lớp tập huấn và nhu cầu thực tế của Hội được đào tạo tại Việt Nam. Các học viên khác đã tham dự 4 lớp tập huấn sẽ tiếp tục được cung cấp tài liệu và tham gia các khoá đào tạo tương tự do Trung ương Hội thực hiện trong các năm kế tiếp.

Hà Thị Thanh Vân, Ban Luật pháp - Chính sách

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video