Tập huấn liên ngành và hội thảo chuyên đề nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em

13/06/2006
Trong 3 ngày từ 7 - 9/6, tại Hưng Yên, Ban chỉ đạo 130/CP của Chính phủ đã tổ chức tập huấn liên ngành và hội thảo chuyên đề nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em (PNTE).

Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Phạm Xuân Quắc, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Bộ Công an, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ đội Biên phòng, Công an 26 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo tổng quan của Cục CSĐT tội phạm về TTXH (cơ quan thường trực 130/CP) thì từ năm 1998 đến nay, cả nước đã phát hiện 4.527 PNTE bị buôn bán ra nước ngoài, trong đó 70% bị bán sang Trung Quốc; 6.418 PNTE vắng mặt lâu ngày tại địa phương nghi bị bán ra nước ngoài... Những năm gần đây xuất hiện nhiều đường dây buôn bán PNTE xuyên quốc gia, chủ yếu sang các nước Nga, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore.

PNTE bị buôn bán sang nước ngoài sau một thời gian chịu nhục đã trốn về nước nhưng đa số không dám tố cáo kẻ đã bán mình vì sợ ảnh hưởng đến chuyện chồng con, mặt khác sợ bị tội phạm trả thù. Qua công tác điều tra, từ năm 1998 đến hết quý I-2006, lực lượng Công an đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng điều tra khởi tố 1.780 vụ với 3.117 đối tượng chuyên buôn bán PNTE.

Hội thảo cũng đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức đón nhận nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các cấp chính quyền cơ sở có những chính sách hỗ trợ nạn nhân trở về bằng các chương trình kinh tế.

Đồng thời, Bộ Tư pháp rà soát hệ thống pháp luật hiện hành, phát hiện những vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, soạn thảo xây dựng "Luật phòng, chống buôn bán người"; ở Bộ Công an cần lập Cục Phòng chống buôn bán người.

Đỗ Hạ
Báo Công an nhân dân

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video