Tập huấn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

18/04/2009
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2009, vừa qua Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Thái Bình tổ chức tập huấn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 300 đại biểu dự hội nghị là thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố; 286 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Các đại biểu đã được tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó tập trung vào nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình; nội dung phòng ngừa bạo lực gia đình; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình v.v..

Để Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đi vào cuộc sống, từ khi Luật có hiệu lực thi hành, trong thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Luật, chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thành phố và cơ sở tổ chức được hơn 100 lớp tập huấn, tuyên thông Luật Phòng, chống bạo lực gia đình cho trên một trăm nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh góp phần nâng cao kiến thức phòng chống bạo lực gia đình cho chị em.

Phạm Thị Xuân Huệ
Hội LHPN tỉnh Thái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video