Tatana Kucharova - Hoa hậu CH Czech - đăng quang Hoa hậu Thế giới 2006

06/10/2006
Tối 30/9 (rạng sáng 1/10, giờ Việt Nam) tại Nhà hát Quốc hội (Warsaw, Ba Lan) đã diễn ra đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới năm 2006 của 104 hoa hậu của các quốc gia trên khắp thế giới. Danh hiệu cao quý nhất của cuộc thi đã được trao cho Hoa hậu CH Czech - Tatana Kucharova. Hoa hậu Romania là Ioana Valentina Boitor được trao ngôi vị Á hậu 1; Hoa hậu Australia là Sabrina Houssami vinh dự nhận ngôi vị Á hậu 2.

Hoa hậu Mai Phương Thúy của Việt Nam được khán giả chọn là người đẹp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và được chọn trong top 17 người đẹp nhất năm 2006.

            Mai Phương Thuý - thí sinh đầu tiên lọt vào vòng bán kết. Ảnh: ND.                  Ảnh minh họa

Danh sách 17 thí sinh lọt vào vòng bán kết gồm hoa hậu của các quốc gia: Việt Nam, Australia, Ấn Độ (Châu Á - Thái Bình Dương),Scotland, CH Czech, Bắc Ailen (Bắc Âu), Romania, Lebanon (Nam Âu), Brazil, Mexico, Venezuela, Canada (Châu Mỹ), Namibia, Angola, Ghana (Châu Phi), Jamaica, Puerto Rico (Caribê).


Sau vòng bán kết, sáu thí sinh được chọn Hoa hậu Khu vực tiếp tục thi vòng chung kết là các hoa hậu của các nước: Jamaica (khu vực Caribê), Brazil (khu vực Châu Mỹ), Angola (khu vực Châu Phi), CH Czech (khu vực Bắc Âu), Romania (khu vực Nam Âu) và Australia (khu vực Châu Á - Thái Bình Dương).

Trung tâm Thông tin tổng hợp.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video