Tây Ninh: Nhiêu mô hình hoạt động hiệu quả

28/10/2015
CLB “Phụ nữ dân tộc với pháp luật” xã Suối Đá

Hội LHPN huyện Dương Minh Châu vừa tổ chức tổng kết 1 năm hoạt động của CLB “Phụ nữ dân tộc với pháp luật”.

Được thành lập vào ngày 15.4.2014 với 36 thành viên làm nòng cốt đến nay đã có 52 thành viên tham gia. CLB đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho bà con người dân Tà Mun ở ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu. Đặc biệt là Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Hiến pháp năm 2013, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…

Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, CLB đã tổ chức được 14 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và đã có 624 lượt người dân tộc. Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện mở chuyên mục tuyên truyền pháp luật qua kênh truyền thanh của huyện; cấp phát nhiều tờ rơi về phòng chống mua bán người, về Luật Hôn nhân và gia đình, về phòng chống ma tuý, mại dâm tới người dân. Qua đó, vận động được 93 hộ gia đình người dân tộc Tà Mun đăng ký không vi phạm pháp luật, không tệ nạn xã hội, không có hộ sinh con thứ ba và không có trẻ bỏ học; tư vấn giúp 2 thành viên giải quyết những vướng mắc trong hôn nhân; nhắc nhở, răn đe được 4 đối tượng là con của các thành viên trong CLB vi phạm ATGT.

Sau 1 năm thực hiện, đã 1 tập thể và 5 cá nhân được Hội LHPN huyện Dương Minh Châu khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền pháp luật.

CLB “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, dân ca”

CLB “Phụ nữ yêu thích và bảo tồn các làn điệu hát ru, dân ca” của Trung đoàn Bộ binh 5 ra đời cách đây vừa tròn 1 năm với 25 thành viên là cán bộ, chiến sĩ, nhân viên quốc phòng trong đơn vị. Thông qua sinh CLB, những làn điệu hát ru, dân ca (hát Xoan, hát Quan Họ, hò Ví Dặm, Ru con Bắc bộ, Dân ca Nam bộ…) được duy trì, phát huy trong cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn. Ngoài ra, thành viên trong CLB còn được học cách cách dàn dựng, hóa trang, kỹ thuật biểu diễn…

baotayninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video