Tây Ninh: thành lập nhiều mô hình kinh tế - xã hội

24/06/2015
Tổ phụ nữ hợp tác sản xuất, tổ phụ nữ may gia công, nhóm phụ nữ phát huy truyền thống dân tộc... là một trong các mô hìnhh thu hút, hỗ trợ hội viên của các cấp Hội LHPN tỉnh Tây Ninh quý 2 vừa qua

Tổ hợp tác phụ nữ trồng rau kèo nèo Tân Bình là mô hình tổ hợp tác phụ nữ sản xuất đầu tiên ở Thành phố Tây Ninh do Hội LHPN thành phố và xã Tân Bình triển khai. 

Trước thực trạng lợi nhuận trồng rau kèo nèo của các hộ nông dân xã Tân Bình (TP. Tây Ninh) không cao đầu tư chi phí trồng nhiều, sản xuất nhỏ lẻ, Hội LHPN xã Tân Bình đã thành lập Tổ hợp tác phụ nữ trồng rau kèo nèo nhằm hỗ trợ chị trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, góp phần nâng cao kinh tế gia đình và xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Theo đó, Tổ hợp tác phụ nữ trồng rau kèo nèo Tân Bình có 26 thành viên là các hộ hội viên phụ nữ, diện tích sản xuất 6 ha ở ấp Tân Phước, xã Tân Bình. Tham gia mô hình, các thành viên tăng cường liên kết trong việc mua giống, phân bón và tìm đầu ra sản phẩm; chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất; được tập huấn kiến thức trồng rau kèo nèo, nâng cao năng suất cây trồng; hỗ trợ vay vốn sản xuất

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Tây Ninh và xã Tân Bình sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức quảng bá tiêu thụ sản phẩm cho Tổ hợp tác.

Tổ phụ nữ may gia công Hiệp Thạnh

Hội LHPN xã Hiệp Thạnh (Gò Dầu) vừa ra mắt Tổ phụ nữ may gia công ở ấp Giữa. Tổ may gia công được thành lập với 12 thành viên tham gia, do chị Võ Thị Mỹ Phụng làm tổ trưởng. Các thành viên của tổ may gia công là chị em phụ nữ có hoàn cảnh nghèo khó, cần công việc.

Tổ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, đảm bảo thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ. Tham gia vào tổ may gia công, các chị chưa có máy may còn được Hội tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn mua máy may công nghiệp.

Tổ may gia công ra đời góp phần tạo việc làm cho chị em phụ nữ, giúp họ có nguồn thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sốngvì hiện trên địa bàn xã còn nhiều chị cuộc sống còn khó khăn, do không có việc làm ổn định.

 Ảnh minh họa

 Tổ phụ nữ may gia công ở ấp Giữa xã Hiệp Thạnh


Nhóm phụ nữ phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Khmer

Hội LHPN huyện Hòa Thành vừa tổ chức lễ ra mắt Nhóm phụ nữ phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Khmer tại xã Trường Tây 

Đây là mô hình mới nhằm tập hợp chị em phụ nữ người dân tộc Khmer vào Hội Phụ nữ, đồng thời góp phần giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn huyện.

Hiện ấp Trường An có khoảng 64 hộ với trên 300 nhân khẩu, trong đó phụ nữ chiếm khoảng 50%. Việc thành lập nhóm phụ nữ dân tộc nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước... cho chị em phụ nữ người dân tộc.

Mỗi tháng, các thành viên trong nhóm sinh hoạt 1 lần lồng ghép sinh hoạt văn nghệ, duy trì và phát huy những điệu múa, nhạc cụ dân tộc… đồng thời vận động chị em tích cực học tập, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội và xây dựng mô hình 5 không 3 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 Ảnh minh họa

 Nhóm phụ nữ phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc Khmer 
xã Trường Tây


TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video