Tết đàn bà

02/02/2006
Ngày 8-3 hàng năm, ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày Tết chung cho tất cả phụ nữ trên toàn thế giới.

Tháng 2 có Tết nữ thị trưởng Tây Ban Nha. Chị em gác công việc nội trợ hàng ngày lại để vui chơi thoải mái và nắm quyền điều hành thị trấn. Ai không chấp thuận sẽ bị coi là người nhu nhược.

 

Ngày 3-3 là ngày Tết của thiếu nữ Nhật, còn gọi là Tết con gái. Ngày chủ nhật thứ ba của tháng 10 là ngày Tết của người mẹ.

 

Ngày 8-3 hàng năm, ngày Quốc tế Phụ nữ là ngày Tết chung cho tất cả phụ nữ trên toàn thế giới.

 

Phụ nữ Việt Nam có hai lần Tết trong một năm của phụ nữ. Đó là ngày 8-3 đồng thời cũng là ngày kỷ niệm hai liệt nữ anh hùng dân tộc Hai Bà Trưng và ngày 20-10, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Trong ngày Tết Papu của người Hy Lạp, phụ nữ tha hồ vui chơi, nam giới phải ở nhà đảm nhận công việc nội trợ, không được nghe ngóng về những hoạt động của chị em phụ nữ. Ai vi phạm sẽ bị bắt đi hỏi tội.

 

Tết của phụ nữ Nêpan là vào tháng 4, kéo dài 3 ngày.

 

“Tết của mẹ” ở Mỹ vào chủ nhật tuần thứ hai của tháng 5 hàng năm.

 

Tháng 8 là những ngày Tết của các bà vợ ở Đức. Chị em tổ chức những đoàn nghệ thuật đi diễn trong các nhà hát.

 

Tết của phụ nữ Pháp trên quảng trường chất đầy các khúc gỗ to nhỏ dài ngắn khác nhau. Chị em tham gia thi bổ một nát búa bổ đôi khúc gỗ tròn, nếu không sẽ bị loại ngay. Ai thắng, được mọi người tôn làm Nữ hoàng bổ củi trong năm.

Đăng Khánh st
(Báo Hà Nội Mới).

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video