Thái Bình đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ

10/06/2013
Nhằm khơi dậy và phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, tận dụng thời gian nông nhàn, trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ đặc biệt là phụ nữ nông thôn.

Trước thực trạng người lao động nông thôn thiếu việc làm, đầu năm 2013, Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái trực tiếp tổ chức dạy nghề may công nghiệp cho 500 lao động tại cụm xã Thanh Tân, huyện Kiến Xương - là một trong 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đây thực sự là niềm vui lớn với người lao động vì người lao động có việc làm ổn định ngay tại quê hương, giảm rất nhiều chi phí đi lại, ăn ở, nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình.

Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo Trung tâm dạy nghề tổ chức các lớp dạy nghề may công nghiệp, tin học, nấu ăn, tài chính vi mô... cho phụ nữ tận dụng thời gian nông nhàn, nâng cao năng lực và phát huy vai trò của phụ nữ trong sản xuất, tham gia phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua (từ 2008 đến hết năm 2012), Trung tâm đã đào tạo nghề cho 4.155 cán bộ Hội, người lao động, trong đó có nhiều chị em thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách. Trung tâm phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và xã hội khảo sát nhu cầu học nghề của phụ nữ nông thôn và trực tiếp xuống cơ sở tổ chức dạy nghề may công nghiệp, mây tre đan cho 2.230 phụ nữ nông thôn thuộc 22 xã trong tỉnh. Học viên sau khi được đào tạo có chuyên môn vững vàng, tác phong công nghiệp, tay nghề thành thạo thì được Trung tâm giới thiệu vào làm việc tại công ty May TAV, công ty Cổ phần May Xuất khẩu Việt Thái... với mức thu nhập ổn định. Cùng với việc dạy nghề, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh còn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, các lớp chuyên đề đạo đức, lối sống, kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chăm sóc sức khoẻ… nhằm nâng cao kiến thức, đời sống văn hoá tinh thần của các em học nghề tại Trung tâm. Nhờ đó, Trung tâm dạy nghề Hội LHPN tỉnh đã trở thành địa chỉ học nghề tin cậy của cán bộ, hội viên, phụ nữ và con em phụ nữ Thái Bình.

Cùng với đó, Hội LHPN các cấp tỉnh Thái Bình đã chú trọng dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ ở cơ sở. Trong 5 năm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành, các cấp triển tổ chức 2.175 lớp dạy nghề may, thêu ren, mây tre đan, đính hạt cườm cho gần 100.000 học viên. Sau học nghề, chị em có việc làm và tăng thêm thu nhập ổn định tại địa phương đồng thời có điều kiện chăm sóc gia đình. Nhiều cán bộ Hội cơ sở mạnh dạn học và du nhập nghề mới ở các địa phương khác, truyền dạy lại cho chị em. Chị Nguyễn Thị Hiên - Phó chủ tịch Hội LHPN xã An Ấp (huyện Quỳnh Phụ) đã dạy nghề mây tre đan cho 200 chị em, đồng thời tạo việc làm cho chị em với mức thu nhập 800.000đ/người/tháng. Chị Lại Thị Liễu - Phó chủ tịch Hội LHPN xã Đông Vinh (huyện Đông Hưng) đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất may hàng xuất khẩu, mua máy móc, thiết bị dạy nghề và tạo việc làm cho 120 lao động với thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng…

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010-2015, phối hợp tổ chức các hoạt động dạy nghề, nâng cao chất lượng tay nghề cho người lao động, hướng các hoạt động về cơ sở, đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo dựa trên nhu cầu xã hội. Tin chắc rằng phụ nữ Thái Bình sẽ ngày càng phát huy vai trò trong sản xuất, tham gia phát triển kinh tế, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, chuyển dịch cơ cấu lao động, ổn định an ninh trật tự xã hội địa phương, thúc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Phạm Thị Xuân Huệ - Hội LHPN tỉnh Thái Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video