Thái Bình: Phụ nữ cùng nhau phòng chống tội phạm

05/11/2011
Một tập thể điển hình được báo cáo thành tích tại Hội nghị phòng chống tội phạm tỉnh Thái Bình vừa qua là Hội phụ nữ xã Chí Hòa thuộc huyện Hưng Hà. Bằng việc làm của mình, các chị đã khẳng định được vai trò của những người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới.

Những năm trước đây, Chí Hòa là một miền quê thanh bình với những xóm làng nhà ngói lấp ló tre xanh, những cánh đồng ruộng 3 vụ lúa làm nên hình ảnh huyền thoại "cô gái Thái Bình, cô gái Việt Nam”. Thế rồi thời thế đổi thay, làm ruộng dù năng suất 10 tấn/1 ha cũng không đủ cho phí cho cuộc sống hàng ngày. Thế là những người nông dân ở Chí Hòa buộc phải ra thành phố kiếm tiền, họ làm bất cứ việc gì có thể, đánh vôi, gánh gạch, xây tường, rửa bát cho hàng phở... Theo thống kê thì trung bình thường xuyên có trên dưới 1.000 người trong xã thay phiên nhau đi lao động kiếm tiền ngoài địa phương. Đây chính là nguyên nhân mang tệ nạn xã hội như nghiện hút, cờ bạc, mại dâm về làng.

Miền quê yên ả xanh tươi đã không còn bình yên nữa, người dân bắt đầu phải cảnh giác với cả chính những người quen, sợ nhất là con em mình bị lôi kéo vào con đường nghiện ngập.

Hưởng ứng phong trào "Toàn dân phòng chống tội phạm” do Mặt trận phối hợp với ngành Công an phát động, những người phụ nữ ở Chí Hòa chọn mục tiêu tham gia xây dựng gia đình trong sạch không có tệ nạn xã hội là tiêu chí xây dựng phong trào. Nói thì đơn giản nhưng thực hiện rất khó bởi đâu dễ vợ có thể cấm chồng say rượu, có thể theo dõi con mỗi ngày để không bị sa vào ma túy,... Mỗi chi hội phụ nữ trên địa bàn dân cư đã tổ chức xây dựng một "Câu lạc bộ phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” (CLB). Thanh phần tham gia CLB không hạn chế tuổi tác, miễn là có tâm huyết với phong trào. Có những cô gái mới 17 tuổi và cả những cụ bà 70 cũng đăng ký tham gia phong trào. Nội dung chính trong hành động là các thành viên dựa vào nhau để trước hết là xây dựng gia đình mình trong sạch, không có thành viên nào vướng vào tệ nạn xã hội. Những gia đình có người đi làm ăn xa hoặc làm việc ở những nơi có nguy cơ cao tiếp xúc với tệ nạn xã hội thì cần phải có sự quan tâm đặc biệt. Chị em được truyền thông về cách nhận biết khi thành viên gia đình bị nghiện hút, cờ bạc, cá độ bóng đá... Trên thực tế đã có những chị em chồng nghiện hút mà không hay biết, chỉ đến khi tài sản đội nón ra đi, phát hiện ra thì trở tay không kịp.

Xây dựng lối sống lành mạnh trong mỗi gia đình là tiêu chí của mỗi thành viên trong CLB. Đa số chị em trong gia đình đều là vợ, là mẹ nên có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng một phong cách sống trong sáng, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Mỗi thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau nhằm xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Hàng tháng, các thành viên trong CLB lại gặp nhau ít nhất 1 lần để chia sẻ tâm tư. Ai có điều bức bối trong lòng thì chia sẻ, cùng nhau bàn bạc cách khắc phục khó khăn. Những thành viên nào có chồng thuộc diện vũ phu, bạo hành gia đình thì chị em kiên quyết gặp gỡ thuyết phục, thậm chí giáo dục.

Ban chủ nhiệm các CLB thường xuyên tổ chức truyền thông cho chị em hiểu về một số bộ luật cơ bản có liên quan tới đời sống vợ chồng, xây dựng gia đình êm ấm. Phải thông thạo và hiểu biết những điều luật cơ bản thì chị em mới phát huy được sức mạnh của mình trong một gia đình nhỏ.

Người vợ, người mẹ trong gia đình là ngọn lửa hồng luôn giữ ấm tình cảm gia đình thông qua sự quan tâm tới chồng con. Chỉ có sự cao thượng và bao dung nhưng phải cương quyết thì người phụ nữ mới có thể xây dựng được một gia đình bình yên.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các chi hội phụ nữ trong xã đã tham gia cảm hóa giáo dục 15 đối tượng có hành vi tiêu cực, trong đó 9 đối tượng đã tiến bộ rõ rệt.

Nhiệm vụ hòa giải mâu thuẫn gia đình là một trong những nhiệm vụ được chị em trong xã Chỉ Hòa thực hiện khá bài bản. Mỗi khi có chuyện "cơm không lành canh không ngọt” trên địa bàn thì chi hội phụ nữ đều tổ chức tìm hiểu nguyên nhân rồi tìm ra phương án hòa giải có lý có tình. Điển hình như vụ việc mâu thuẫn gia đình giữa mẹ chồng là bà Nghiêm Thị Lê và con dâu là Nguyễn Thị Tuy ở thôn Nhuệ khiến gia đình đứng bên bờ vực ly tán. Chị em trong CLB đã kiên trì gặp gỡ hòa giải, sau 2 năm mọi mâu thuẫn trong gia đình này được hóa giải, mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau hơn.

CLB phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm ở xã Chí Hòa đã làm được nhiều điều cho chính gia đình các thành viên, góp phần vào sự bình yên của xã hội. Số chị em xin gia nhập CLB ngày càng nhiều hơn. Nhờ những cố gắng trong hoạt động của mình mà các CLB phụ nữ phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm trên địa bàn dân cư xã Chí Hòa được tặng danh hiệu lá cờ đầu của hội phụ nữ huyện Hưng Hà trong nhiều năm qua.

Theo daidoanket.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video