Thái Bình tổ chức Đại hội phụ nữ điểm cấp huyện

10/06/2021
Hội LHPN huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh Thái Bình chọn làm điểm tổ chức Đại hội cấp huyện.
Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự Đại hội có ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình cũng đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, các đoàn thể, ban ngành, lãnh đạo Hội LHPN cùng 152 đại biểu chính thức đại diện cho 49.609 hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Với chủ đề “Phụ nữ Thái Thụy phát huy truyền thống; đoàn kết các tầng lớp phụ nữ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thái Thụy trở thành huyện phát triển toàn diện, bền vững”, Đại hội đã tổng kết, đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, 5 năm qua, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Thái Thuỵ đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tính đến nay, trên toàn huyện có 241 mô hình hoạt động hiệu quả, tạo được sức lan tỏa; 369 câu lạc bộ phụ nữ, thu hút trên 30 ngàn thành viên tham gia; 100% cơ sở Hội lựa chọn, duy trì thực hiện hiệu quả ít nhất 01 loại hình văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao. Hội LHPN huyện đã phối hợp tổ chức 52 lớp truyền thông kiến thức về xây dựng và tổ chức cuộc sống gia đình, 81,1% gia đình có con dưới 16 tuổi được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi dạy con, 95% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền các kiến thức về mọi mặt.

Biểu quyết tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội đã xây được 18 mái ấm tình thương trị giá 654 triệu đồng, hỗ trợ 1.358 ngày công lao động giúp phụ nữ nghèo; 3.591 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được Hội giúp đỡ với số tiền 1,194 tỷ đồng; tặng 79 xe lăn, 11 khung tập đi cho 90 hội viên phụ nữ khuyết tật. 100% các cơ sở Hội xây dựng và duy trì có hiệu quả mô hình “Giúp đỡ phụ nữ nghèo có địa chỉ”, giúp 1.526 phụ nữ về tiền, con giống, thức ăn chăn nuôi với tổng số tiền là 932,5 triệu đồng; vận động quyên góp ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung ảnh hưởng bởi bão lũ với tổng số tiền là 354,3 triệu đồng và 34 tấn gạo; 100% cán bộ Hội tham gia ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Để hỗ trợ phụ nữ tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội đã nhận uỷ thác, tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các tổ chức tài chính vi mô guips chị em vay 297,621 tỷ đồng. Thành lập được 317 tổ, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, huy động được 32,39 tỷ đồng. Toàn huyện có 34.429 cán bộ, hội viên tham gia tiết kiệm theo tấm gương của Bác được 45,3 tỷ đồng cho 3.297 lượt hội viên khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 156 lớp tập huấn kiến thức kinh doanh quy mô hộ gia đình; hỗ trợ thành lập 02 Hợp tác xã và 02 Tổ hợp tác; phối hợp triển khai chương trình “Chị Nest” tại 26 lượt xã; tín chấp vay 10,782 tỷ đồng giúp 128 nữ chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất được vay để phát triển doanh nghiệp; phối hợp mở 66 lớp dạy nghề cho 2.284 lao động; giới thiệu 3.576 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Trong nhiệm kỳ đã giúp 506 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo.

Nhiều hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp Hội thực hiện hiệu quả như: tổ chức các lớp truyền thông; vận động hội viên, phụ nữ trồng hoa, cây cảnh, cây xanh; xây bể chứa rác thải nguy hại.

Trong nhiệm kỳ, đã phối hợp tổ chức 69 buổi trợ giúp pháp lý tại cơ sở, trực tiếp tư vấn được 266 vụ việc. Tham gia giải quyết đơn thư, hòa giải thành 628 vụ mâu thuẫn gia đình, làng xóm; lên tiếng kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phụ nữ, trẻ em; đồng thời kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ phụ nữ yếu thế.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa mới           

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thái Thụy khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 19 uỷ viên. Nguyễn Thị Phương Hiền được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch Hội LHPN huyện Thái Thụy khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu chính thức gồm 27 đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Thị Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video