Thái Bình triển khai công tác bảo hiểm cán bộ hội viên phụ nữ

24/04/2008
Vừa qua liên ngành Bảo Việt - Hội LHPN tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bảo hiểm CBHVPN tới cán bộ tỉnh, huyện Hội và Chủ tịch Hội LHPN 285 xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Đình Thạch, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.

Năm 2008 là năm thứ 8 Bảo Việt triển khai công tác bảo hiểm CBHVPN trên địa bàn tỉnh và đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp. Đến nay, CBHVPN tham gia bảo hiểm mỗi năm một tăng, đã có 282/285 xã phường có cán CBHV tham gia bảo hiểm với tổng số 107.853 người, tăng 7.363 hội viên so năm 2006. Hàng trăm vụ tai nạn thương tật thân thể của CBHV không may gặp rủi ro đã được Bảo Việt kịp thời giải quyết, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, lao động và công tác. Thông qua hoạt động bảo hiểm CBHVPN và sự phối hợp giữa hai ngành đã góp phần tạo điều kiện cho Bảo Việt Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời làm cho hoạt động công tác Hội ngày thêm phong phú, đa dạng, tình cảm hội viên ngày càng gắn bó. Để đẩy mạnh hiệu quả từ hoạt động trên, liên ngành đã triển khai tới cán bộ hội viên năm 2008 phấn đấu đạt tỷ lệ 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có CBHV tham gia bảo hiểm; 40 – 50% số CBHV thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm. Những biện pháp được đưa ra là đẩy mạnh và làm tốt công tác tuyên truyền vận động, thăm hỏi, động viên và giải quyết tốt quyền lợi cho CBHV tham gia bảo hiểm; tranh thủ sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền; công tác tổ chức chỉ đạo phải chặt chẽ, thống nhất; đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác bảo hiểm CBHVPN có ý nghĩa nhân văn sâu đậm và mang tính xã hội cộng đồng, góp phần thể hiện và tăng cường trách nhiệm của Hội với hội viên, song số CBHV tham gia bảo hiểm mới được 30% là còn quá ít, đề nghị liên ngành Bảo Việt – Phụ nữ có sự ký kết phấn đấu tăng mạnh số hội viên tham gia bảo hiểm trong thời gian tới. Để công tác bảo hiểm đạt nhiều kết quả hơn nữa, đồng chí đề nghị hai ngành phát huy truyền thống gắn bó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quan tâm hơn đến quyền lợi người tham gia bảo hiểm, tranh thủ sự ủng hộ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, xem xét một số tồn tại yêu kém trong thực hiện công tác bảo hiểm thời gian qua để rút kinh nghiệm làm tốt hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Bảo Việt Việt Nam tặng giấy khen và phần thưởng cho 23 đơn vị cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả công tác bảo hiểm hội CBHV PN, đồng thời biểu dương khen thưởng 109 đơn vị khác./.

Tin: Hà Dung

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video