Thăm, tặng quà nhân dịp 27/7

23/07/2007
Nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2007),

Đoàn cán bộ T. W Hội LHPN Việt Nam đã đi thăm, tặng quà thương bệnh binh tại các Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan (Ninh Bình), Duy Tiên (Hà Nam) và một số gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

 

Được thành lập từ những năm 50 của thế kỷ trước, các Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan và Duy Tiên, mỗi đơn vị đã tiếp nhận trên một nghìn thương, bệnh binh (TBB) nặng ở các chiến trường, quê hầu khắp các địa phương trong cả nước về an dưỡng, điều trị. Có thời kỳ (1978-1985), các Trung tâm đã quản lý, nuôi dưỡng, điều trị tập trung đông nhất: 300-400 TBB. Hiện nay Trung tâm điều dưỡng Nho Quan đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 104 TBB của 25 tỉnh/thành phố; Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên66 TBB ở 19 tỉnh/thành trong cả nước, gồm cả 3 thế hệ: chống Pháp, chống Mỹ; bảo vệ, xây dựng Tổ quốc với độ tuổi cao nhất là 84. Hầu hết các TBB đều bị thương vào cột sống, sọ não, gây liệt nửa người hoặc cụt 2 tay, 2 chân, hỏng 2 mắt…dẫn đến nhiều loại bệnh kèm theo. Chính vì vậy,công tác điều trị, nuôi dưỡng gặp rất nhiều khó khăn.

 

Nhân dịp này, Đoàn Chủ tịch T.W Hội LHPN Việt Nam đã tặng các Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nho Quan, Duy Tiên; một số gia đình thương binh tiêu biểu và Bà mẹ Việt Nam anh hùng tiền và quà trị giá hơn 15 triệu đồng.

Thông tin liên quan

*
 
Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 14/12/2006 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" 

* Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước nhân kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2007)


Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Diễn văn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video