Thăm, tặng quà trẻ em bị nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục số 2

02/02/2008
Nhân dịp Tết nguyên đán Mậu Tý, ngày 2/2, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Hoàng Thị Ái Nhiên đã đi thăm, tặng quà các cháu bị nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục Lao động số 2.

Là đơn vị trực thuộc Sở Lao động, Thương binh & Xã hội Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 có nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý giáo dục, chữa trị phục hồi, dạy nghề, tổ chức lao động sản xuất, tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng: nghiện ma tuý, gái hành nghề mại dâm với gần 70% có tiền án tiền sự, 30% nhiễm HIV/AIDS, phần đa không có người thăm nuôi, trình độ văn hoá, nhận thức thấp. Đặc biệt từ năm 2001 Trung tâm được giao nhiệm vụ tiếp nhận, nuôi dưỡng, chữa bệnh cho trẻ mồ côi nhiễm HIV bị bỏ rơi. Hiện Trung tâm đang nuôi dưỡng 45 trẻ, trong đó có 11 trẻ nhỏ, sơ sinh được tiếp nhận từ các bệnh viện hoặc bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng. Năm 2007 Trung tâm đã tiếp nhận 23 trẻ. Tại đây, các cháu được chăm sóc y tế, được học hành, được điều trị ARV nên hầu hết đều tăng cân, bệnh thuyên giảm, tỷ lệ tử vong thấp. Được sống trong tình yêu thương, tận tâm của những “người mẹ” có H nên các cháu rất ngoan, nhanh nhẹn và hoạt bát. Với những thành tích đạt được, năm 2006 Trung tâm đã được tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Đến thăm Trung tâm nhân dịp đầu xuân mới, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã đánh giá cao sự cố gắng, tích cực và các thành tích đạt được của Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 thời gian qua. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hoàng Thị Ái Nhiên đã chúc Têt toàn thể Trung tâm, tặng quà cho các cháu bị nhiễm HIV tại Trung tâm Giáo dục Lao động số 2 và mong rằng, Trung tâm luôn là tổ ấm để góp phần giảm nhẹ nỗi bất hạnh của những con người đang bị rơi vào hoàn cảnh thương tâm và đặc biệt là trẻ em mồ côi bị nhiễm HIV.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video