Thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân ngày truyền thống

05/03/2007
Ngày 2/3/2007, đồng chí Nguyễn Thị Kim Thuý, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dẫn đầu Đoàn cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 18 năm ngày Biên phòng toàn dân và 48 năm ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3/3/1959-3/3/2007).

Trung tướng Tăng Huệ, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thay mặt Đảng ủy, BTL cám ơn những tình cảm chân thành mà Hội LHPN Việt Nam đã dành cho Bộ đội Biên phòng; đồng thời đánh giá cao hiệu quả của chương trình ký kết phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Hội LHPN Việt Nam trong nhiều năm qua.

 

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, 48 năm qua, cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn xác định rõ trách nhiệm xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, gắn bó với nhân dân các dân tộc ở biên giới, luôn coi "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt" bám sát địa bàn, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng cũng đã phối hợp tích cực với các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng cơ sở chính trị ở các xã biên giới… Đặc biệt, thực hiện chương trình ký kết phối hợp hoạt động cơ sở giữa Bộ đội Biên phòng và phụ nữ, 15 năm qua, bộ đội biên phòng đã cùng với Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp nỗ lực hành động và thu được nhiều kết quả đáng khích lệ trong công tác xoá mù, phổ cập giáo dục, khám chữa bệnh cho đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa...


Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Thuý biểu dương Bộ đội Biên phòng đã có nhiều cố gắng, luôn chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thường xuyên coi trọng xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vững mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

 

Cũng nhân dịp này, Đoàn cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tới thăm và chúc mừng Phòng Công tác quần chúng (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) – đơn vị trực tiếp ký kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động cơ sở giữa TW Hội LHPN Việt Nam và Bộ đội Biên phòng, và cùng bàn bạc trao đổi về hướng hành động trong thời gian tới./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video