Thăm và tặng quà Làng Hữu nghị Việt Nam

23/07/2008
Nhân kỷ niệm 61 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2008), Ban chấp hành Công đoàn cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức đi thăm và tặng quà Làng hữu nghị Việt Nam trực thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Làng có chức năng chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị y tế cho các cựu chiến binh và con em của họ bị ảnh hưởng của chất độc màu da cam; đồng thời hướng nghiệp, dạy nghề để tái hòa nhập cộng đồng cho các em.

Làng Hữu nghị Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1998 theo sáng kiến của một Cựu chiến binh Mỹ - người đã từng tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam nhằm góp phần khắc phục hậu quả chiến tranh. Ý tưởng này sau đó đã được sự ủng hộ của Hội Cựu chiến binh và nạn nhân Pháp cũng như của một số tổ chức ở các nước khác nhằm giúp đỡ trẻ em và cựu chiến binh Việt Nam. Làng được xây dựng trên diện tích 3 ha đất ở xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây. Trong đó có đầy đủ cả nhà ở, nhà ăn, thư viện, hội trường, lớp học văn hóa, học nghề, nhà làm việc, trung tâm y tế, sân chơi…với gần 1000 m2 diện tịch sử dụng cho hơn 200 người.

Ban đầu làng mới đón được 15 người, trong đó có 6 cựu chiến binh và 9 trẻ em. Đến nay, sau 10 năm đi vào hoạt động, làng đã đón nhận gần 2.000 lượt cựu chiến binh, thanh niên xung phong – những người bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ các tỉnh Quảng Bình trở ra để chăm sóc sức khỏe. Ở đây, họ được chăm sóc, điều trị bệnh và được tổ chức cho đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở Hà Nội. Cũng trong 10 năm qua đã có 500 cháu bị di chứng chất độc màu da cam được đón về Làng để chăm sóc, giáo dục và học một số nghề tùy theo khả năng như tin học, thêu, may công nghiệp, làm hoa lụa. Hiện có 11 cháu đã có thể theo học văn hóa ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, đặc biệt có 1 cháu thi đỗ đại học. Hàng chục cháu có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề may, thêu. Nhiều sản phẩm do các em làm ra như tranh thêu, đĩa hoa, túi ví, tạp dề, hoa lụa được khách hàng đánh giá cao, bước đầu tạo ra thu nhập.

Với những kết quả đã đạt được, Làng đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Công đoàn cơ quan còn đi thăm, tặng quà Nhà trẻ Hữu nghị thuộc quận Hai Bà Trưng.

Tổng số tiền thăm 2 cơ sở nói trên là 20 triệu đồng.

Đây là hoạt động thể hiện tấm lòng nhân ái của toàn thể cán bộ, đoàn viên Công đoàn đối với các nạn nhân chiến tranh, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với các cựu chiến binh, TNXP đã quên mình vì dân tộc.

XT (Trung tâm Thông tin)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video