Thành công hơn cả mong đợi

22/09/2006
Tham gia Cuộc họp Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC, các đại biểu nói gì về Cuộc họp?

Bà Diana Abruzzi, Chủ tịch Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC WLN 12 (Australia)

 

 Ảnh minh họa
Tôi đã tham gia rất nhiều Cuộc họp Mạng lưới các nhà lãnh đạo nữ APEC và thực sự tôi bị cuốn hút bởi nhiều điều thú vị của Cuộc họp này.

 

Điều làm tôi hết sức hài lòng là sự nhiệt tình, nồng hậu của người Việt Nam. Một điều nữa mà tôi tâm đắc là chất lượng bản khuyến nghị đưa ra tại Cuộc họp lần này hơn hẳn các cuộc họp trước đây. Chất lượng Cuộc họp được đánh giá cao còn bởi các quan chức cao cấp của Việt Nam từ Chủ tịch nước, Thủ tướng đến Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cam kết sẵn sàng ủng hộ.

 

Tuy nhiên, điều làm tôi quan tâm là kết quả thực hiện các khuyến nghị sẽ như thế nào.

 

Bà Dana Peebles, Trưởng đoàn đại biểu Canada:

 

 Ảnh minh họa
Tôi rất ấn tượng vì tính năng động, hiệu quả của Cuộc họp. Lần đầu tiên tôi được bước chân tới Phủ Chủ tịch, được nhìn thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức chân dung. Tôi đã không kìm được nước mắt bởi từ khi 16 tuổi tôi đã được biết đến Việt Nam. Lúc đó bố mẹ tôi cũng đã tích cực tham gia phong trào phản đối chiến tranh tại Việt Nam.

 

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đón tiếp chúng tôi thật nồng hậu. Việt Nam đã có những cố gắng lớn tổ chức thành công Cuộc họp. Tôi cho rằng, Cuộc họp đã thành công hơn cả mong đợi. Chất lượng Bản khuyến nghị rất tốt, các đoàn đại biểu tham gia đều rất hài lòng và phấn khởi.

 

Bà Nguyễn Thị Vinh, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại Thái Hưng, Thái Nguyên:

 

Tôi thực sự phấn khởi, cảm động được tham dự Cuộc họp mang tầm quốc tế như thế này. Cuộc họp được tổ chức bài bản súc tích, nội dung thảo luận rất hữu ích, qua đây chúng tôi có cơ hội được học hỏi, nắm bắt các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp của Chính phủ các nước, từ đó mở rộng tầm nhìn và nâng cao hiểu biết trong hoạt động xuất khẩu, xúc tiến thương mại.

 

Tài diễn thuyết, khả năng diễn đạt, sự thông thái của các diễn giả làm tôi thật sự ấn tượng. Điều này cũng giúp tôi rất nhiều khi tham gia vào các hội nghị, hội thảo, các diễn đàn trong nước, quốc tế và ngay cả đối với hoạt động của Công ty.

 

Bà Vũ Thị Lan, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân Phú Cường:

 

Cuộc họp đã đem lại cho tôi rất nhiều điều bổ ích. Tôi đặc biệt quan tâm đến mô hình “Vườn ươm doanh nghiệp” của diễn giả Đài Loan. Ở Việt Nam cũng như ở các nền kinh tế khác, rất nhiều phụ nữ muốn khởi nghiệp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi đã vượt qua ngưỡng của một doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, và rất muốn giúp chị em trong điều kiện có thể nhưng cũng không biết làm thế nào mang lại hiệu quả nhất. Đây là mô hình đáng để chúng tôi suy ngẫm nhằm giúp chị em, đặc biệt là phụ nữ nghèo tìm ra con đường đi cho mình, không những xoá đói giảm nghèo mà còn tự tin vươn lên làm giàu

 

Tôi tham gia vào Câu lạc bộ nữ doanh nhân TP. HCM. Sau Cuộc họp này tôi sẽ truyền đạt những kinh nghiệm cũng như những kiến thức đã học được để chị em cùng tham khảo, học tập, vượt qua rào cản về giới, cùng hoà nhập với giới doanh nhân nữ trong khu vực.
Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video