Thanh Hóa: Động viên gia đình cán bộ, chiến sỹ tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch Covid -19

26/07/2021
Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình, thân nhân và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, qua đó nhằm động viên, khích lệ, tạo thêm động lực, tiếp sức cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ yên tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Đồng chí Ngô Thị Hồng Hảo, TUV, UVBCH TW Hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh thăm hỏi, tặng quà gia đình Thượng úy Phạm Hữu Trung, xã Tượng Lĩnh, Nông Cống

Khi dịch bệnh bùng phát trở lại, đông đảo cán bộ, chiến sĩ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã cùng các lực lượng chức năng, y bác sỹ xung phong, tình nguyện tăng cường, chi viện tới các tuyến đầu phòng chống dịch Covid -19. Họ đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao với quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình an cho mỗi người dân.

Tại các huyện Nông Cống, Đông Sơn, Hậu Lộc, Thường Xuân, Thị xã Nghi Sơn và Tp. Thanh Hóa, bà Ngô Thị Hồng Hảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ khắc phục khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết thay đổi thất thường, cố gắng giữ gìn sức khỏe, quyết không để trường hợp nào lây nhiễm trong lực lượng phòng, chống dịch; triển khai quyết liệt các biện pháp, thực hiện nhiệm vụ kép vừa bảo vệ an ninh, quốc phòng vừa phòng, chống dịch hiệu quả, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn; Đồng thời đề nghị các cán bộ, chiến sỹ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác sự xuyên tạc của các thế lực thù địch; tổ chức phát động thi đua, xung kích vào nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng Chí Hà Thị Phương - PCT Hội LHPN tỉnh thăm, tặng quà gia đình chiến sỹ Hà Duyên Thanh, thôn 5, Xuân Lai, Thọ Xuân

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn với thân nhân của các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch. Đó là những người cha già, mẹ yếu, những người vợ trẻ, con thơ. Họ là hậu phương vững chắc, là nguồn động viên, cổ vũ lớn lao, là động lực để các chiến sỹ yên tâm công tác.

Hoạt động của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa rất kịp thời, thiết thực  nhằm góp phần cùng với các cấp, các ngành chung tay đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống.

Nguyễn Thị Viên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video