Thanh Hoá: Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc - tôn giáo

10/06/2021
Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá vừa tổ chức khoá tập huấn kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc - tôn giáo (DTTG), cho cán bộ Hội, chi hội trưởng, hội viên nòng cốt làm công tác DTTG trên địa bàn huyện Như Xuân.
Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Như Xuân trao thưởng cho thí sinh đoạt giải Rung chuông vàng

Đây là hoạt động trong khuôn khổ của đề án 219 của Thủ tướng Chính phủ về “Hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về DTTG giai đoạn 2019-2021”.

Tham gia chương trình bồi dưỡng, các học viên được cung cấp những thông tin cập nhật về tình hình công tác DTTG trên địa bàn hiện nay; được trang bị các kỹ năng nắm bắt và tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ DTTG sống “tốt đời- đẹp đạo”, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kỹ năng tuyên truyền về an ninh trật tự xã hội trên địa bàn giữa các dân tộc, đoàn kết tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội; tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và đối sử bình đẳng giữa các tôn giáo…

Thông qua hình thức giao lưu, trò chơi “đuổi hình bắt chữ”, “rung chuông vàng”… đã giúp các học viên tiếp cận, tìm hiểu  những nội dung kiến thức trong chương trình bồi dưỡng được thuận lợi, dễ nhớ hơn đồng thời giúp các chị có thể áp dụng về cơ sở làm công tác truyền thông về công tác DTTG tại địa phương.

Các học viên lớp tập huấn tham gia phần thi Rung chuông vàng

 

Sau tập huấn, các học viên có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để triển khai có hiệu quả Công tác DTTG,  phối hợp chặt chẽ với các bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo để lồng ghép triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; có kỹ năng tuyên truyền, vận động hội viên, người thân chấp hành tốt quy định của pháp luật về DTTG trong tình hình mới.

 

Bùi Hoan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video