Thanh Hóa: Hiệu quả từ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của Hội Phụ nữ các cấp

27/07/2021
Tuyên truyền, giáo dục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa chú trọng, qua đó tập hợp, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng, hành động, nâng cao chất lượng cơ sở Hội và góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.
Hội LHPN xã Bỉm Sơn trong tà áo dài truyền thống diễu hành chào mừng Ngày bầu cử

Năm 2021, với phương châm “công tác tuyên giáo phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng), đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (tham mưu sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới)”, công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở luôn không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

6 tháng đầu năm 2021, Hội LHPN tỉnh đã mở đợt tuyên truyền về Bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được triển khai sâu rộng. Nhiều hình thức tuyên truyền được áp dụng hiệu quả như tọa đàm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cho nữ ứng cử viên; vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND; in ấn tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử; tuyên truyền trực quan bằng tranh cổ động; tuyên truyền lưu động; vận động cán bộ, hội viên phụ nữ đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, dọn đường làng ngõ xóm, chăm sóc đường hoa phụ nữ; mặc áo dài, đeo khẩu trang đi bầu cử. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm tuyên truyền, giám sát bầu cử cho 85 ủy viên BCH, cán bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh; tổ chức truyền thông bầu cử cho trên 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc; in ấn, cấp phát 1.200 quạt truyền thông, 230 mũ truyền thông, hơn 3.000 tài liệu truyền thông…

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện chủ đề năm An toàn cho phụ nữ và trẻ em

Hoạt động tuyên truyền, vận động hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc được triển khai thông qua tổ chức các cuộc truyền thông về an toàn thực phẩm và lớp tập huấn kiến thức giáo dục về hôn nhân, gia đình, nuôi dạy con cái…

Một trong những nội dung tuyên truyền hiện nay được các cấp Hội trong tỉnh đặc biệt quan tâm đẩy mạnh đó là vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia phòng chống dịch Covid-19 qua các kênh thông tin của Hội và mạng xã hội; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, sử dụng các phần mềm họp, tập huấn, hội nghị trực tuyến. Chú trọng truyền thông về thực hiện thông điệp “5K” của Bộ Y tế; cài đặt  ứng dụng Bluezone; vận động người dân tuân thủ quy định ở khu cách ly; phát tờ rơi, treo pano, khẩu hiệu.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và thành phố Thanh Hóa trao các trang thiết bị cho khu cách ly tập trung phòng chống Covid-19 tại Trường Đại học Hồng Đức

Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, phòng, chống đại dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Có thể đánh giá, công tác tuyên truyền của Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân ghi nhận; thu hút được đông đảo các tầng lớp hội viên, phụ nữ hưởng ứng, tham gia, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra.

Nguyễn Thị Viên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video