Thanh Hóa: Tặng quà Trung thu cho các bé có mẹ là F0, F1, gia đình nữ bác sỹ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

21/09/2021
Thực hiện Chương trình “Trung thu cho em”, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân nữ Thanh Hóa đã trao 25 suất quà (600 ngàn đồng/suất) đến gia đình các cháu nhỏ có mẹ là F0, F1, gia đình nữ bác sỹ, nhân viên y tế lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19, hội viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh tại huyện Như Xuân và Ngọc Lặc.
Đoàn trao quà cho các cháu tại xã Kiên Thọ (Ngọc Lặc)

Hoạt động nhằm chia sẻ, động viên các cháu cùng gia đình nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập tốt để mẹ yên tâm công tác, chữa bệnh và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nhân dịp Trung thu này, Hội LHPN 27 huyện, thị, thành phố tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực, qua đó đã hỗ trợ trên 180 trẻ em là con của những người đang ở tuyến đầu chống dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, miền núi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn. Điển hình như Hội LHPN huyện Thường Xuân thăm tặng quà 34 cháu mắc bệnh hiểm nghèo, các cháu gia đình khó tổng trị giá 10,2 triệu đồng; Hội LHPN Thị xã Nghi Sơn tổ chức thăm và trao 100 suất quà (tổng trị giá 20 triệu đồng) cho các em trẻ mồ côi trung tâm hy vọng, con em lực lượng tuyến đầu tại các khu cách ly phòng chống dịch bệnh.

Tặng quà cho con em lực lượng tuyến đầu tại khu cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19

* Tiếp nhận kinh phí và trao suất ăn yêu thương cho các khu cách ly

Hội LHPN tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân nữ tỉnh đã tiếp nhận hỗ trợ kinh phí 1.000 suất ăn của Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa trị giá 40 triệu đồng qua chương trình “10 ngàn suất ăn yêu thương” hỗ trợ các khu cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Chương trình “10 ngàn suất ăn yêu thương” đã khởi động thực hiện vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ ngày 28/8/2021. Đến nay, chương trình đã trao hơn 6.000 suất ăn cho các khu cách ly, đội ngũ cán bộ y tế tại các điểm tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch nhằm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức hội phụ nữ, các doanh nghiệp nữ với cộng đồng, chung tay với chính quyền địa phương chiến thắng dịch bệnh.

Hội LHPN tỉnh, Hiệp hội Nữ Doanh nhân tỉnh tiếp nhận hỗ trợ kinh phí của Đoàn Thanh niên Ngân hàng NN và PTNT tỉnh

Chương trình đang huy động thêm sự quan tâm, hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp nữ, các nhà hảo tâm, các tập thể, cá nhân… với khoảng 15.000 suất ăn (vượt 5.000 suất theo kế hoạch ban đầu) và tiếp tục vận động thực hiện nếu các khu cách ly tập trung trên địa toàn tỉnh có nhu cầu hỗ trợ.

Được biết, tiếp tục hành trình hỗ trợ công tác phòng chống dịch, từ ngày 7 đến 17-9 các cấp hội Phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ công tác phòng chống dịch đạt tổng trị giá 1,8 tỷ đồng, trong đó trao trao 13.000 suất ăn cho các khu cách ly, đội ngũ tuyến đầu chống dịch; thăm và tặng quà 400 khu cách ly, chốt kiểm soát dịch, gia đình hội viên, phụ nữ khó khăn do dịch bệnh; 219 gói an sinh xã hội cho 219 hộ gia đình các nơi bị phong tỏa; hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ nông sản…                                  

VP Hội LHPN tỉnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video