Thanh Hóa: Tổ/nhóm phụ nữ tiết kiệm mua thẻ bảo hiểm y tế góp phần chăm lo sức khỏe hội viên phụ nữ

02/07/2018
Xuất phát từ thực tế nhiều hội viên, phụ nữ vì cuộc sống mưu sinh và hoàn cảnh kinh tế gia đình còn gặp nhiều khó khăn nên xem nhẹ việc khám chữa bệnh cho bản thân, nhiều chị em không có thẻ BHYT hoặc chỉ ưu tiên mua BHYT cho con cái, đến khi phát bệnh thì không có tiền để chữa trị, Hội LHPN huyện Thọ Xuân đã triển khai mô hình điểm “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế” tại xã ThọXương, mỗi xã, thị trấn lựa chọn 01 chi hội để thực hiện.

Để nâng cao nhận thức của chị em, Hội đã tích cực đến từng hộ gia đình hội viên, phụ nữ, đặc biệt là các chị em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn tuyên truyền để chị em hiểu rõ quyền, lợi ích của bản thân và người thân khi tham gia BHYT, dẫn chứng cụ thể trường hợp của một số chị em nhờ có BHYT mà khi phát bệnh có thể chữa trị kịp thời và giảm nhiều chi phí trong quá trình điều trị… Được tuyên truyền, vận động, nhiều chị em đã chủ động, tự nguyện tham gia “tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua BHYT”.

Chị Đào Thị Cúc thành viên tổ tiết kiệm thôn Luận Văn 2, xã Thọ Xươngchia sẻ: Trước đây, gia đình chị chỉ mua bảo hiểm y tế cho con cái vì kinh tế gia đình còn khó khăn, vợ hay chồng không may ốm đau chỉ mua vài liệu thuốc về uống, không được đến bệnh viện khám, chữa bệnh. Từ khi tham gia “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế” được biết quy định mới về tham gia BHYT theo hộ gia đình thì chỉ người đầu tiên đóng số tiền cao nhất theo quy định của Nhà nước, còn mức đóng BHYT cho các thành viên tiếp theo được giảm dần theo mức bằng 70%, 60%, 50% và 40% so với người đầu tiên và có nhiều phương thức đóng bảo hiểm theo định kỳ3 tháng, 6 thánghoặc 12 tháng nên rất thuận tiện, phù hợp với kinh tế gia đình, vì vậy chịquyết định mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Chị Nguyễn Thị Hà, chủ tịch Hội LHPN xã Thọ Xương cho biết: Hiện nay, mỗi tổ tiết kiệm được thành lập từ 15- 20 thành viên; các thành viên trong tổ tiết mua BHYT với thời hạn thẻ 1 năm; mức đóng tiết kiệm do tổ, nhóm tiết kiệm quy định từ 100.000đ trở lên, đảm bảo trong năm 100% thành viên đều mua được thẻ BHYT. Trong các tổ tiết kiệm, ngoài các thành viên là các chị em có hoàn cảnh khó khăn còn có các chị em có kinh tế khá.Vì vậy, số tiền tiết kiệm hàng tháng ưu tiên mua cho chị em khó khăn trước.Mỗi tháng, trung bình mỗi tổ mua được 2-3 BHYT cấp cho các thành viên.Ngoài ra, các thành viên tham gia mô hình có thể tiết kiệm mua cho các thành viên, người thân trong gia đình.

Từ hiệu quả từ mô hình điểm, Hội LHPN huyện Thọ Xuân đã nhân rộng mô hình ra tất cả các xã trên địa bàn huyện với137 tổ/nhóm tiết kiệm, 2.601thành viên tham gia, mua 1.358 thẻ BHYT cấp phát cho các thành viên.

Song song với triển khai mô hình “Tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế”, Hội LHPN huyện còn triển khai thực hiện thí điểm công tác phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hộitự nguyện tại xã Thọ Diên, tập trung vào nhóm là hội viên, phụ nữ và nhân dân đã, đang tham gia BHXH và khai thác phát triển nhóm đối tượng là những hộ gia đình hội viên, phụ nữ có điều kiện kinh tế, là chủ sử dụng lao động, các hộ kinh doanh cá thể, các hộ buôn bán… Sau 5 tháng triển khai, các cấp Hội huyện Thọ Xuân đã vận động được 94 người tham gia BHXH tự nguyện vượt chỉ tiêu được giao 44 người

Nguyễn Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video