Thành kính tiễn đưa Lão thành cách mạng Phạm Thị Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng

16/04/2019
105 tuổi đời, 89 năm tuổi Đảng với rất nhiều cống hiến cho Đảng, cho phụ nữ, nhân dân, Lão thành cách mạng Phạm Thị Trinh đã thanh thản về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng 16/4, Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng gia quyến cụ Phạm Thị Trinh đã long trọng cử hành tang lễ và đưa Cụ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội).

Bà Hà Thị Khiết - nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Trưởng ban Dân vận TƯ, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam - đã viếng, tiễn đưa cụ Phạm Thị Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tham dự lễ tang cụ Phạm Thị Trinh còn có đông đảo cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam, đại diện các Bộ, ban ngành trung ương và địa phương.

Cụ Phạm Thị Trinh tên gọi khác là cụ Lân, là cán bộ lão thành cách mạng với 89 năm tuổi Đảng. Cụ tham gia cách mạng khi còn rất trẻ và đã có rất nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp phát triển phụ nữ.

Cụ Phạm Thị Trinh sinh ngày 8/3/1914. Quê quán tại Thôn An Phú, xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Cụ tham gia hoạt động Cách mạng từ những ngày đầu cách mạng (tháng 9 năm 1930). Cụ vào Đảng tháng 11 năm 1930 là một trong những đảng viên đảng viên nữ đầu tiên. Cụ là Đại biểu Quốc hội khóa các khóa II, III. Nguyên là Ủy viên Đảng Đoàn, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

 

Cụ Phạm Thị Trinh, 105 tuổi đời, 89 năm tuổi Đảng 


Với những cống hiến cho cách mạng, cụ đã được được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Hai, Huy chương vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video