Thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam - sự kiện quan trọng, niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam
Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Nguyên Phó Chủ tịch nước - Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kovalevskaia Việt Nam Nguyễn Thị Bình, đại diện các Bộ, Ngành, Đoàn thể cùng hơn 200 đại biểu chính thức, tiêu biểu cho đội ngũ nữ trí thức Việt Nam thuộc các ngành nghề, vùng miền, lứa tuổi trên khắp mọi miền đất nước.
Hội Nữ trí thức Việt
Trong diễn văn khai mạc Đại hội, GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu- Trưởng Ban vận động thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam khẳng định: “ Chúng tôi nhận thức được rằng, phấn đấu vì sự bình đẳng giới, đặc biệt trong hoạt động tri thức là trách nhiệm, lương tri của mọi người mà trước hết là của chính bản thân phụ nữ…”
Nhiệt liệt chúc mừng sự kiện Đại hội thành lập Hội Nữ trí thức Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, giới nữ trí thức đã và đang góp phần tích cực vào việc hoạch định và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Từ các lĩnh vực hoạt động khác nhau, dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau, đội ngũ nữ trí thức đã và đang góp phần cùng toàn dân thực hiện xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế- xã hội, đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, nâng cao thế và lực, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ là một trong tám mục tiêu Thiên niên kỷ và để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, cần xây dựng đội ngũ trí thức trong đó bao gồm nữ trí thức lớn mạnh, đạt chất lượng cao, số lượng và cơ cấu hợp lý, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.
Phó Thủ tướng đề nghị, Hội cần có chính sách hỗ trợ để các nữ trí thức, đặc biệt là các nữ trí thức trẻ có cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực trình độ. Hội cần thể hiện vai trò chủ trì trong công tác nghiên cứu các vấn đề to lớn của đất nước, đặc biệt là các vấn đề có liên quan đến phụ nữ; tham mưu kịp thời với Đảng, Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách nhằm tăng cường sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ nói chung và nữ trí thức nói riêng.
Sau khai mạc, Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua phương hướng hoạt động và Điều lệ của Hội Nữ trí thức Việt
Đại hội đã nhất trí số lượng Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt
GS.TSKH Phạm Thị Trân Châu được tín nhiệm bầu là Chủ tịch Hội; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan là Chủ tịch danh dự của Hội Nữ trí thức Việt
Đại hội cũng nhất trí thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt