Thành lập nhóm nữ nghị sĩ

22/05/2008
Ủy ban các vấn đề xã hội đã xây dựng và trình Chủ tịch Quốc hội về việc thành lập nhóm nữ nghị sĩ. Hiện, trong số 493 đại biểu Quốc hội khóa XII có 127 người là phụ nữ

Ngoài việc trình Chủ tịch Quốc hội về việc thành lập nhóm nữ nghị sĩ, Ủy ban các vấn đề xã hội còn tổ chức một số hội thảo của Hội nghị sĩ về dân số và phát triển (VAPPD), Hội nghị sĩ là thầy thuốc (VIMPO); tham gia tọa đàm về “Biến động dân số thế giới”; phối hợp với Hội đồng nhân dân tổ chức tọa đàm ở một số tỉnh về chính sách phòng, chống HIV/AIDS, giám sát chính sách xã hội và vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Ủy ban cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm với sự tham gia của chuyên gia trong nước và quốc tế về các lĩnh vực xã hội thuộc Ủy ban phụ trách nhằm phục vụ cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật như: bảo hiểm y tế và vấn đề giới; pháp luật lao động... cũng như công tác giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về xã hội hóa y tế, việc thực hiện Nghị quyết 16/QH...

Được biết, Ủy ban các vấn đề xã hội là một trong những Ủy ban gần gũi “chị em” nhất với rất nhiều các hoạt động của Ủy ban đều hướng tới việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.

Ngay trong tháng 7 và tháng 8 tới, Ủy ban các vấn đề xã hội sẽ tổ chức 4 đoàn giám sát tại 8 địa phương là Hà Giang, Tuyên Quang Quảng Nam, Quảng Ngãi Đồng Nai, Bình Dương Kiên Giang, An Giang về các nội dung như việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, việc thực hiện chỉ tiêu giảm sinh năm 2007, 2008 và sắp xếp bộ máy phụ trách công tác dân số ở địa phương...

Tự đánh giá về hoạt động của Ủy ban các vấn đề xã hội trong báo cáo hoạt động của Ủy ban về các vấn đề xã hội từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 Quối hội khóa XII gửi các đại biểu Quốc hội, bà Trương Thị Tuyết Mai, Chủ nhiệm nhận xét: Tuy rất bị động về thời gian gửi Tờ trình của Chính phủ và các dự án luật, dự thảo báo cáo nhưng với sự năng động chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của Thường trực Ủy ban, sự chủ động trong công tác của các Tiểu ban, cũng như ý thức trách nhiệm của tất cả các thành viên, Ủy ban đã hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Nhiệm vụ của Ủy ban từ kỳ họp thứ 2 đến kỳ họp thứ 3 tương đối nhiều, song Ủy ban đã hoàn thành cơ bản công việc lập pháp và giám sát được Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội phân công...

 

Theo Lê Châu
DânTrí

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video