Thành lập Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho Phụ nữ

19/11/2013
Ngày 18/11/2013, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển thuộc Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho Phụ nữ. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Bà Cao Thị Hồng Vân, Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển đã giới thiệu khái quát về Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho Phụ nữ (ICCW). Theo đó, ICCW được thành lập trên cơ sở nâng cấp hoạt động của Phòng Tham vấn thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tham vấn ngày càng cao của phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới…

Với các hoạt động chính bao gồm: Hoạt động thông tin thư viện, tư liệu, liên lạc và truyền thông; hoạt động nâng cao kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ và hoạt động tham vấn - tư vấn cho phụ nữ, Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho Phụ nữ hướng tới đối tượng là các tầng lớp phụ nữ, trong đó có phụ nữ, trẻ em bị bạo lực gia đình và bị mua bán trở về, người tạm trú tại Ngôi nhà bình yên, phụ nữ có nhu cầu về thông tin, tư liệu, truyền thông cũng như nhu cầu về tư vấn, tham vấn và đào tạo nâng cao năng lực. Địa bàn hoạt động của Trung tâm là tại Hà Nội và các địa phương.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa chúc mừng sự ra đời của Trung tâm Thông tin và Tham vấn cho Phụ nữ, chúc Trung tâm hoạt động đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Chủ tịch Hội khẳng định, phụ nữ ngày nay đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, trên thực tế còn nhiều sự cản trở sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ, trong đó có việc phụ nữ khó tiếp cận với những dịch vụ về thông tin, truyền thông và tham vấn. Chủ tịch Hội biểu dương những nỗ lực, tâm huyết của lãnh đạo Phụ nữ của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển về ý tưởng thành lập Trung tâm Thông tin và Tham vấn; coi đây là sáng kiến nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XI về “Thí điểm và triển khai ra diện rộng mô hình Trung tâm tư vấn tiền hôn nhân hỗ trợ gia đình thuộc TW Hội và các tỉnh/thành Hội”. Chủ tịch Hội chỉ đạo, các nội dung hoạt động của Trung tâm cần hết sức thiết thực, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin, tham vấn của phụ nữ và trẻ em gái; cần nâng cao vị trí và chất lượng hoạt động của Trung tâm để chăm lo ngày một tốt hơn quyền lợi cho phụ nữ.

Sau lễ cắt băng khánh thành Trung tâm, các đại biểu tham dự đã cùng tham quan Trung tâm Thông tin Tham vấn cho Phụ nữ gồm phòng thông tin và phòng tham vấn.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video