Thành phố Đà Nẵng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội LHPN Viết Nam

01/11/2005
Ngày 17/10/2005, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2005) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.

Nối tiếp truyền thống hào hùng của phụ nữ thành phố trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, trong những năm qua, Hội LHPN thành phổ Đà Nẵng luôn dẫn đầu và tạo sự chuyển biến sâu sắc trong phong trào phụ nữ. Cùng với chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, Hội luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ của chị em, xây dựng người phụ nữ thành phố Đà Nẵng giàu lòng yêu nước, có tri thức, năng động, sáng tạo, có sức khoẻ, lối sống văn hoá, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình êm ấm. Các hoạt động của Hội luôn được duy trì và phát triển với nội dung, hình thức phong phủ. Đặc biệt, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đã thu hút đông đảo chị em tham gia. Trong 8 năm qua, các cấp Hội đã đứng ra tín chấp ngân hàng cho gần 206.000 chị em vay với số vốn hơn 471 tỷ đồng, thành lập 1 3.942 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm làm ăn, tổ chức dạy nghề và giới thiệu việc làm. . .góp phần cùng thành phố giúp hơn 7.000 hộ phụ nữ thoát nghèo. Tỷ lệ cản bộ nữ tham gia cấp uỷ xã, phường đạt tỷ lệ 19,8%, có xã phường đạt 40%.

 

Nhân dịp này, đồng chỉ Trần Văn Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã đến thăm và tặng hoa Hội LHPN thành phố Đà Nẵng. Tại buổi gặp gỡ, đồng chí bày tỏ mong muốn Hội và các cấp Hội tăng cường các hoạt động hơn nữa để chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho chị em phát triển, tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, góp phần tích cực xây dựng thành phố văn minh, giàu đẹp. Cũng nhân dịp này, Hội LHPN thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo chị em. Vòng chung khảo Liên hoan Hát ru và dân ca năm 2005 đã được tổ chức tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiểu Dĩnh tối 18/10 với 14 tiết mục được chọn lựa từ gần 400 tiết mục tham dự vòng sơ khảo do các diễn viên không chuyên từ các quận, huyện, các đơn vị trên địa bàn thành phổ.

Ngày 19/10, Hội LHPN phối hợp với Liên minh HTX thành phố tổ chức gặp mặt các nữ chủ nhiệm và phó chủ nhiệm HTX của thành phố nhằm trao đổi kinh nghiệm và động viên chị em phấn đấu hơn nữa để các HTX hoạt động hiệu quả, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân thành phố. Các cấp Hội cũng đã tổ chức gặp gỡ các cán bộ Hội qua các thời kỳ. Đặc biệt, Hội LHPN xã Hòa Tiến đã vinh dự được T.W Hội LHPN Việt Nam trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2005 và là đơn vị cấp xã, phường duy nhất được tặng giải thưởng cao quý trong đợt này.

(Phương Nhi - Đà Nẵng)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video