Tháp Mười tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức trực tuyến

27/09/2021
Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức bằng hình thức trực tuyến gồm điểm cầu Trung tâm và 13 điểm cầu xã, thị trấn.
Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Tháp Mười nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại Đại hội

Tham dự có các đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp; Đinh Minh Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười; Trần Thị Quý, Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười và lãnh đạo các ban, đơn vị huyện, xã, thị trấn cùng 127 đại biểu chính thức là những cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu đại diện cho hơn 18 nghìn hội viên, phụ nữ trong toàn huyện về tham dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa IX đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 7/7 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Nổi bật là phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 CVĐ: “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Các hoạt động phụ nữ khởi nghiệp, mô hình liên kết, dạy nghề nông thôn và giải quyết việc làm cho lao động nữ được các cấp Hội trong huyện tập trung thực hiện. Nổi bật như công tác xây dựng các mô hình mới, mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, các mô hình tổ hợp tác. .. góp phần phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững, đặc biệt là công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Hiện nay có 18.010 hội viên đang sinh hoạt tại 368 tổ hội của 63 Chi hội, đạt 51,50 %/tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên.

Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, đại hội đề ra 2 khâu đột phá: "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" và "Nâng cao chất lượng hội viên; đồng hành xây dựng chi, tổ Hội vững mạnh" và các nhiệm vụ trọng tâm như: Hỗ trợ phụ nữ phát triển và hội nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới, gồm 20 ủy viên; bầu 17 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 2 đại biểu dự khuyết. Bà Trần Thị Ngọc Cẩm tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đặc biệt, qua phát động Chương trình “Triệu phần quà - San sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động và hưởng ứng lời kêu gọi của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học trực tuyến, tại Đại hội, Ban Tổ chức đã nhận được số tiền 10 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trao tặng. Đây cũng là một trong những hoạt động đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn mà Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Tháp Mười lần thứ X, nhiệm kỳ 2021-2026 mong muốn truyền tải và cũng là lời kêu gọi các cơ quan, đơn vị, cá nhân, tổ chức, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp, cán bộ, hội viên, phụ nữ... cùng chung tay thể hiện để giúp đỡ các em học sinh, chị em phụ nữ vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Hội LHPN huyện Tháp Mười

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video