Thắt chặt hợp tác giữa hai Hội LHPN Việt Nam và Lào

08/09/2017
Chiều 7-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 4 đến 9-9, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam do PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã có buổi tiếp kiến đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Lào Xây dựng đất nước. Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng.

Tại buổi tiếp kiến, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo đồng chí Saysomphone Phomvihane về tình hình hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào; cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao mà Đảng, Nhà nước Lào đã dành cho hai Hội LHPN Việt Nam và Lào; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đã báo cáo đồng chí Saysomphone Phomvihane về kết quả chuyến thăm và làm việc tại Lào cũng như kết quả cuộc hội đàm giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào sáng 7-9.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này, đặc biệt hai Hội vừa tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2017 vào chiều 6-9 vừa qua tại Viêng Chăn, đồng chí Saysomphone Phomvihane đề nghị Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các cấp hội phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ về mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước, coi đây là một tài sản vô giá của mỗi dân tộc, là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Cũng trong chiều 7-9, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam đã thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

 Ảnh minh họa

Quang cảnh buổi Đại sứ Nguyễn Bá Hùng tiếp đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đoàn đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, chiều 7-9.


Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã hội đàm với đoàn đại biểu Hội LHPN Lào do TS Inlavan Keobounphanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Lào dẫn đầu tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Tham dự, có Tham tán Công sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Thanh Tùng.

Tại hội đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề ý nghĩa thiết thực đối với phụ nữ hai nước như: trao đổi đoàn cấp cao; trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác Hội; giáo dục tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước; nâng cao năng lực và các hoạt động hợp tác quốc tế vì sự tiến bộ của phụ nữ; tư vấn bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em; phòng chống mua bán người, đặc biệt là mua bán phụ nữ và trẻ em; phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Hai bên nhất trí, trong thời gian tới, tổ chức Hội Phụ nữ hai nước sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng ngày càng chú trọng tính thiết thực, hiệu quả, tăng cường trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ hơn nữa tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

 Ảnh minh họa

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (trái) và Chủ tịch Hội LHPN Lào Inlavan Keobounphanh trao Thỏa thuận Hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào giai đoạn 2017 - 2022, sáng 7-9.

Kết thúc hội đàm, hai bên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Lào giai đoạn 2017 - 2022.

Theo: http://www.nhandan.com.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video