Thắt chặt tình đoàn kết giữa phụ nữ với bộ đội biên phòng

06/05/2014
Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên kết nghĩa với Đồn biên phòng Phìn Hồ, Điện Biên

Trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2014), ngày 28/4/2014, Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên và Đồn Biên phòng Phìn Hồ (xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) đã tổ chức lễ kết nghĩa giữa hai đơn vị với mong muốn thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân giữa cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc tỉnh Thái Nguyên với cán bộ, chiến sỹ Biên phòng đang làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Sau khi kết nghĩa, hai đơn vị sẽ cùng phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, vận động hội viên phụ nữ thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội, tham gia các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm của Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng phát triển; phối hợp chăm lo, giữ gìn đoàn kết quân dân, xây dựng và bảo vệ biên giới, xây dựng Bộ đội Biên phòng vững mạnh.

Cùng dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng quà cho 12 gia đình chính sách tại tỉnh Điện Biên; thăm và tặng quà mẹ Tạ Thị Mẩu (xóm Vàng – xã Tân Hương - huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) là vợ liệt sỹ hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ; tham gia lễ báo công và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống trong chiến dịch Điện Biên Phủ tại Nghĩa trang A1, Độc Lập và Him Lam; tham dự chương trình giao lưu và khai mạc triển lãm “Ký ức Điện Biên” do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Điện Biên.

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang kết nghĩa với Đồn biên phòng Cảng Dương Đông, Kiên Giang

Trong 3 ngày từ 27-29/4/2014, Hội LHPN tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn cán bộ thăm, giao lưu, kết nghĩa với Bộ đội biên phòng tỉnh & nhận đỡ đầu Đồn biên phong cửa khẩu Cảng Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tham gia đoàn, chứng kiến lễ kết nghĩa & nhận đỡ đầu tại Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dương Đông có đồng chí Bùi Văn Sáu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh Ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội LHPN các huyện, thị, thành phố, đơn vị trực thuộc tỉnh Hội.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, đồng chí Bùi Văn Sáu đã đánh giá cao hoạt động kết nghĩa có ý nghĩa thiết thực giữa Hội Phụ nữ và bộ đội biên phòng, góp phần quan trọng động viên tinh thần, thực hiện tôt chính sách hậu phương quân đội. Đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội LHPN Hậu Giang tăng cường hoạt động giáo dục truyền thống, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm làm tốt chính sách hậu phương quân đội như: thăm hỏi, động viên, tặng quà, chăm lo gia đình chích sách, gia đình có con em tại ngũ, đặc biệt gia đình có người thân đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo,… để cán bộ, chiến sỹ vững niềm tin, chắc tay sung, hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng cao cả Tổ quốc đã giao cho.

Tạ Dung, Bích Phượng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video