Thế giới hướng về phụ nữ và vì phụ nữ

08/03/2008
Những năm gần đây, vấn đề dành quyền cho phụ nữ luôn được các nước coi như một trong những nhiệm vụ trung tâm trong công cuộc phát triển đất nước. Xin điểm một số sự kiện mới về phụ nữ và vì phụ nữ.

Thúc đẩy quyền giáo dục của phụ nữ châu Á là nội dung bao trùm Hội nghị nữ Nghị sĩ và nữ Bộ trưởng châu Á họp tại Bắc Kinh trước thềm năm 2008. Hơn 100 đại biểu từ 22 nươc đã thảo luận vấn đề dành quyền giáo dục cho phụ nữ - mấu chốt của phát triển kinh tế, đi sâu các khía cạnh như giáo dục và những khó khăn làm hạn chế phát triển giáo dục phụ nữ và bé gái; quan hệ giữa trình độ giáo dục và mức thu nhập của phụ nữ; giáo dục là cơ sở cải thiện và chăm sóc sức khoẻ sinh sản; giáo dục phòng tránh HIV/AIDS; nâng cao trình độ tham gia chính trị của phụ nữ… Tuyên bố Bắc Kinh khẳng định nỗ lực thúc đẩy quyền được giáo dục của phụ nữ; sự cần thiết phải tạo thuận lợi để phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng đời sống kinh tế - xã hội.

 

Ngày gia đình ASEAN được tổ chức tại Tokyo với sự tham gia của đại diện 10 nước thành viên ASEAN và nước chủ nhà Nhật Bản với nhiều hoạt động phong phú như giao lưu thể thao, trưng bày ẩm thực, văn nghệ dân tộc đặc sắc do cán bộ các sứ quán biểu diễn… góp phần tăng cường gắn bó giữa các nước thành viên ASEAN và các nước xứ Mặt trời mọc. Cộng đồng ASEAN tại Áchentina tổ chức Ngày Gia đình ASEAN tại thủ đô Buênốt Ainét với các buổi liên hoan văn nghệ, thi thể thao, vui chơi có thưởng, thưởng thức món ăn dân tộc đặc sắc…

 

Trung Quốc nhấn mạnh sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ. Theo Hội LHPN Trung Quốc, tính đến giữa tháng 1 năm nay, Hội đã thành lập 12.000 Trung tâm chống nạn bạo hành trong gia đình trên phạm vi toàn quốc với nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý các cuộc điện thoại liên quan bạo hành trong gia đình. Cả nước còn có 27.000 tổ chức xã hội, 400 khu cư trú chuyên tư vấn, hỗ trợ pháp lý và thực hiện các dịch vụ khác cho phụ nữ. Một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của Chính phủ đối với phụ nữ là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, nữ cảnh sát thành phố Trùng Khánh, nơi có nhiều đồi núi với vô số đường dốc, bậc thang đã được đi tuần tra bằng patanh có thiết kế đặc biệt phù hợp dáng vẻ yêu kiều của các “bóng hồng cảnh sát”.

 

Trước thềm năm mới, Uỷ ban Phụ nữ và thể thao quốc gia Campuchia ra mắt và triển khai hoạt động với mục tiêu đẩy mạnh phong trào phụ nữ tham gia thể thao và vì sự bình đẳng giới trong thể thao theo tiêu chí của Uỷ ban Ôlympic quốc tế. Bà Prak Sompot, Chủ tịch Uỷ ban kêu gọi chính quyền các cấp ủng hộ và hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, thể thao.

 

Năm Gia đình 2008 tại LB Nga được khai trương ngay trước thềm năm mới với sự hiện diện của Tổng thống V.Putin và Phó Thủ tướng thứ nhất D.Medvedev. Tổng thống V.Putin phát biểu đầy ấn tượng về vai trò phụ nữ trong gia đình rằng các cơ sở gia đình vững chắc được củng cố bằng nỗ lực lớn lao hàng ngày, bằng sức lao động, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Việc giáo dục của gia đình phần nhiều xác định tương lai của một con người và trong công việc thiêng liêng ấy vai trò “nhạc trưởng” thuộc về người mẹ mà Nhà nước và các nhà sư phạm tốt nhất không thể thay thế.

 

Paragoay lần đầu có nữ ứng cử Tổng thống. Đảng Colorado của Tổng thống Nicanor Duarte cầm quyền 47 năm qua ở Paragoay mới đây đã chỉ định Bộ trưởng Giáo dục Blanca Ovelar làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng và là nữ ứng cử viên Tổng thống đầu tiên của quốc gia Nam Mỹ này, cho cuộc bầu cử 20-4-2008. Nếu đắc cử, bà Ovelar sẽ trở thành nữ Tổng thống thứ ba ở Nam Mỹ sau Michelle Bachelet ở Chilê và Cristina Fernandez ở Áchentina.

 

Mêhicô quan tâm tạo việc làm cho phụ nữ. Chính phủ vạch chương trình hành động năm 2008, chú trọng tạo việc làm cho phụ nữ và khắc phục tình trạng bất bình đẳng về thu nhập giữa lao động nữ và nam. Đặc biệt, cuối tháng 1 vừa qua, thủ đô Mêhicô đồng loạt lưu hành 13 xe chở khách do phụ nữ lái và chỉ dành cho hành khách nữ, tại hai trong 13 tuyến đường chính./.

Theo Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video