Thế giới kêu gọi: Phản đối bạo lực với phụ nữ

09/03/2009
Hôm nay, ngày 8-3 là ngày thế giới đón chào ngày Quốc tế Phụ nữ, nhiều quốc gia khắp các khu vực Trung Đông, châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin… đã lên kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm sự kiện này. Hưởng ứng lời kêu gọi “Chống lại bạo lực” do Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon phát động, nhiều nước tổ chức tuần hành kêu gọi phản đối bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.

Tại Pháp, Anh, Đức, các tổ chức hoạt động xã hội tổ chức hội thảo thảo luận những biện pháp chống lại nạn phân biệt đối xử, tình trạng bất bình đẳng xảy ra tại các nước kém phát triển và các nước phát triển.

Tại Bahrain, một hội nghị lớn thảo luận về vai trò của phụ nữ trong thời đại mới sẽ diễn ra tại thủ đô vào ngày 8-3, tiếp theo sau là buổi mít tinh kêu gọi chống nạn bạo hành đối với phụ nữ.

Sri Lanka, đệ nhất phu nhân Shiranthi Rajapaksa cùng nhiều nữ chính khách khác đã đứng ra tổ chức một buổi lễ tuyên dương những phụ nữ có thành tích xuất sắc trong việc góp phần thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Không khí rộn ràng đã lan tỏa đến châu Mỹ Latin, khu vực chứng kiến “sự trỗi dậy của nữ quyền” trong những năm vừa qua. Các tổ chức Liên đoàn vì quyền lợi của phụ nữ châu Phi đã kêu gọi chống lại sự bất bình đẳng trong xã hội và giải phóng phụ nữ thoát khỏi nạn bạo hành trong gia đình.

Nhân dịp này, LHQ đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Bên cạnh việc tổ chức hội thảo về quyền phụ nữ, LHQ đã khai trương mạng dữ liệu về tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, website đầu tiên trên thế giới cung cấp đầy đủ thông tin về loại bạo lực này.

Trang web nhằm nâng cao nhận thức của dư luận và các nhà hoạch định chính sách về tệ nạn này, cũng như những biện pháp mà các nước thành viên LHQ đang thực hiện, cả về mặt pháp luật, chính sách và thể chế, nhằm chống lại nạn bạo lực đối với phụ nữ.

Cao ủy Nhân quyền LHQ, bà Navi Pillay, cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay sẽ ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của hàng triệu phụ nữ và nếu các chính sách liên quan đến giới nữ không được thực hiện, nhiều tiến bộ mà loài người đã đạt được trong những thập kỷ qua có thể bị tụt lùi.

Tổng Giám đốc của Tổ chức Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO) Kandeh Yumkella kêu gọi cộng đồng quốc tế thực hiện những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao khả năng độc lập về kinh tế, quyền tiếp cận các nguồn lực quốc gia của phụ nữ, đồng thời khuyến khích sự tham gia của phụ nữ vào tiến trình hoạch định chính sách và quyết định chính trị.

Dự báo của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho biết, cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ đẩy thêm 22 triệu phụ nữ nữa vào tình trạng thất nghiệp và làm cho những phụ nữ bước vào tuổi lao động trong năm 2009 tìm việc khó khăn hơn. Tổng Giám đốc ILO Hoan Juan Somavia lo ngại rằng cuộc khủng hoảng trên sẽ làm cho tình trạng bất bình đẳng giới thêm nghiêm trọng.

T.H. (Tổng hợp)
Theo SGGP Online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video