Thế giới nghĩ gì về bình đẳng giới?

28/07/2010
Một cuộc khảo sát điều tra đối với cả nam giới và phụ nữ ở 22 quốc gia do Trung tâm nghiên cứu PEW và Diễn đàn quốc tế Herald Tribune thực hiện đã chỉ ra một “khoảng trống thực tế” giữa niềm tin tưởng mạnh mẽ về quyền bình đẳng của Phụ nữ của các nền kinh tế phát triển và đang phát triển và thực tế thực thi những niềm tin đó.

 Ở Pháp, 100% phụ nữ và 99% nam giới ủng hộ quan điểm bình đẳng cho phụ nữ, nhưng cũng có tới 75% người được hỏi cho rằng nam giới dẫn dắt cuộc sống tốt hơn - Đây là tỷ lệ cao nhất trong số các nước điều tra. Tại sao vây? “Hiện vẫn có rất ít phụ nữ lãnh đạo những tổ chức, tập đoàn lớn và thế giới kinh doanh vẫn hoàn toàn là câu lạc bộ của các chàng trai” Giáo sư Herminia Ibarra thuộc trường Đại học Thương mại Quốc tếINSEAD đã nhận định như vậy.

 

Nhiều nam giới hơn phụ nữ tin rằng đã có những thay đổi cần thiết để tạo nên sự bình đẳng cho phụ nữ. Đó là quan điểm chung của đàn ông ở Hoa kỳ, Đức, Trung quốc, Ấn độ , Indonesia và Giooc-đa-ny. “Chỉ khi bước ra khỏi câu lạc bộ, bạn mới biết về nó” Giáo sư Jacqui True, một chuyên gia về quan hệ giới thuộc Trường Đai học Auckland đã tuyên bố “Khi các bạn đang ở trong câu lạc bộ, bạn không thấy được nó có vấn vấn đề gì.

 

Chỉ có một số rất ít quốc gia, ở đó, cả nam và nữ đều cho rằng đã hoàn toàn đạt được quyền bình đẳng nam nữ. Ở Mê-hi-cô (56%), Indonesia (55%) và Nga (52%), phần lớn những người được hỏi chỉ ra rằng phụ nữ và nam giới đã đạt được một chất lượng cuộc sống khá cân bằng. Giáo sư True cho rằng “Do nam giới luôn ở vị trí thống trị nên họ kém nhận thức được khoảng cách giới đang tồn tại”.

 

Ở 10/22 quốc gia trong diện khảo sát có hơn 50% người được phỏng vấn nói rằng khi công việc khan hiếm thì nam giới luôn được ưu tiên hơn. Quan điểm này là phổ biến ở Ấn độ, Pakistan, Ai-cập, Indonesia và Trung quốc.

 

 

 

 

 

Lương Thành (Diễn đàn Quốc tế Herald , 7/1/2010)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video