Thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS toàn quốc

03/12/2010
36 thí sinh đến từ 12 địa phương trên toàn quốc đã tham gia tranh tài tại vòng Chung kết Hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS toàn quốc do Bộ Y tế tổ chức. Đây là một trong 10 hoạt động quốc gia nhân sự kiện 20 năm Việt Nam đương đầu với đại dịch HIV/AIDS.
Hội thi tuyên truyền viên giỏi phòng chống HIV/AIDS được tổ chức tại 4 cấp (xã, huyện, tỉnh/thành phố, cụm). 12 địa phương đoạt giải nhất tại 12 cụm trong cả nước với 36 thí sinh đã có mặt tại vòng chung kết ngày 30/11.

Phát biểu tại vòng chung kết hội thi, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn hy vọng thông qua đội ngũ tuyên truyền viên hùng hậu tại các địa phương, những thông tin kiến thức về căn bệnh AIDS dưới cái nhìn cảm thông chia sẻ, bằng cách khơi gợi tâm tình của các tình nguyện viên sẽ đến với mọi đối tượng, mọi hành vi để thay đổi nhận thức của mọi người về đại dịch này.

“Những câu chuyện sinh động trong thực tế từ kinh nghiệm vận động hàng ngày được sân khấu hóa sẽ là tài liệu quý báu, có giá trị trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam”, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn nói.

Cần Thơ là một trong những địa phương có tỷ lệ nghiện hút không cao, số lượng bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cũng ít hơn so với tỷ lệ trung bình của cả nước. Song, Chủ tịch Hội phụ nữ phường An Hội-Ninh Kiều và đồng thời là một tuyên truyền viên tích cực Nguyễn Thị Thanh Xuân cho biết, hoạt động tuyên truyền vẫn được triển khai rất tích cực.

Theo chị Xuân, việc nhắc nhở mọi người chủ động phòng tránh, ngăn ngừa HIV/AIDS là không hề vô ích.

Đối với người đã nhiễm bệnh, việc thăm nom, động viên cùng những hỗ trợ về tài chính, việc làm cho thân nhân người bệnh nhằm đảm bảo cuộc sống đã động viên tinh thần của người bệnh rất nhiều. Kết quả là tỷ lệ nhiễm HIV của Cần Thơ không tăng sau 2 năm triển khai công tác tuyên truyền.

Bản thân chị cũng luôn làm gương để thuyết phục mọi người nghe, hiểu và làm theo. Nhờ vậy, những người thân trong gia đình và xã hội đã không còn kỳ thị, xa lánh, hắt hủi bệnh nhân như trước.

Tại Hội thi lần này, chị Xuân cho biết mong muốn được học hỏi các kinh nghiệm, "mẹo hay" cũng như các biện pháp từ các đội bạn để về áp dụng tại địa bàn của mình.

Tuyên truyền viên đến từ Tp Hồ Chí Minh-Thùy Hoa-ảnh: Chinhphu.vn

Khác với Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh là địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất cả nước, đây cũng là nơi phát hiện ra ca nhiễm HIV đầu tiên của Việt Nam. Do vậy, công tác tuyên truyền phòng chống HIV tại địa phương này càng hết sức được chú trọng.

Ngoài các buổi mít-tinh, phát bao cao su, thu gom bơm, kim tiêm, tìm và đào tạo việc làm cho người nhiễm bệnh và gia đình thì mỗi tuyên truyền viên của thành phố thực sự là một chiến sĩ tình nguyện hoạt động độc lập và hiệu quả thông qua các buổi nói chuyện tư vấn.

Là một trong 3 thí sinh đại diện cho hàng chục ngàn tuyên truyền viên của TP Hồ Chí Minh, vượt qua rất nhiều cuộc thi để đến với vòng chung kết, tuyên truyền viên 24 tuổi Thùy Hoa hiện đang là sinh viên của Đại học Hồng Bàng.

Thùy Hoa cho biết, cô tham gia đội ngũ tuyên truyền viên phòng chống HIV/AIDS từ hồi học sinh và thấy yêu thích hoạt động này.

“Em muốn mang kiến thức về AIDS đến với mọi người, để mọi người hiểu rằng AIDS có thể phòng tránh và chúng ta hoàn toàn có thể sống chung bình thường với nó nếu biết cách”, Thùy Hoa tâm sự.

Hoa cho biết, với lợi thế là tuổi trẻ, do vậy Hoa dễ dàng tiếp cận, tìm thấy tiếng nói chung với đối tượng là những người cùng thế hệ. Không chỉ mang lại cho họ thông tin, kiến thức kỹ năng phòng tránh, bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa lây nhiễm, chính bản thân cô cũng học được từ những người bị nhiễm kinh nghiệm sống, bài học từ chính sự từng trải của họ.

Cả chị Xuân và Hoa đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình khi tham gia đội tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Cả hai cho biết trong tương lai, họ sẽ vẫn tiếp tục tham gia mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn công tác tuyên truyền phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.

Kết quả, đội tuyên truyền của Ninh Thuận đã giành giải nhất, Ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích cho các đội được giải.

Theo Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video