Thiêng liêng tổ ấm gia đình

28/06/2013
Sáng nay 28/6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Lễ kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam đã được tổ chức long trọng với chủ đề “Thiêng liêng tổ ấm gia đình”. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh, đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể của TW và 146 gia đình văn hóa tiêu biểu của Thủ đô đã tới tham dự.

Lễ kỷ niệm là một trong chuỗi các sự kiện của Ngày hội gia đình Việt Nam, hưởng ứng Năm gia đình Việt Nam 2013. Đây là sự kiện có ý nghĩa lớn lao đối với mỗi con người, mỗi gia đình; hướng tới tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa gia đình Việt Nam để củng cố sợi dây kết nối các thành viên trong gia đình, tạo ý thức cộng đồng cho các thành viên về trách nhiệm nuôi dưỡng, giữ gìn tổ ấm của mình; ngăn ngừa tối đa các yếu tố tiêu cực, đe dọa sự bền vững hạnh phúc gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân một lần nữa khẳng định, “gia đình là tế bào xã hội, gia đình có lành mạnh thì xã hội mới tồn tại và phát triển bền vững. Xuyên suốt quá trình dựng nước, giữ nước, gia đình Việt Nam ngày nay tiếp tục là nơi tái tạo ra con người Việt Nam, tái tạo ra ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, nơi gìn giữ và phát triển truyền thống những giá trị chuẩn mực cao đẹp của dân tộc. Phó Thủ tướng cũng khẳng định, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc luôn là mục tiêu được Đảng và Nhà nước và các đoàn thể, nhất là Hội LHPN Việt Nam quan tâm. Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở, mỗi người Việt Nam có ý thức vun đắp cho 3 Tổ ngày càng vững bền, đó là Tổ quốc – đất nước, Tổ tiên – dòng họ và Tổ ấm – gia đình – đây chính là 3 trụ cột vật chất – văn hóa – tâm linh quan trọng của dân tộc và con người Việt Nam, là cội nguồn sức mạnh trong quá khứ, hiện tại và tương lai của dân tộc Việt Nam và người Việt Nam.

Từ năm 2001, khi Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 28/6 là Ngày gia đình Việt Nam, thì ngày 28/6 hàng năm là dịp để các cơ quan, đoàn thểtổ chức các hoạt động tôn vinh giá trị của gia đình, là cơ hội gia đình Việt Nam giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng, bảo vệ tổ ấm của mình hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình và đất nước. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình quan tâm đến nhau nhiều hơn, xã hội quan tâm đến trẻ em, người cao tuổi, người cô đơn, không nơi nương tựa nhiều hơn. Chưa bao giờ hệ thống văn bản pháp luật về gia đình đầy đủ và đồng bộ như hiện nay. Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập phát triển kinh tế thị trường, gia đình Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức như li hôn, kết hôn đồng tính, kết hôn với người nước ngoài… Trước những thách thức ấy, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu trong năm Gia đình Việt Nam, các cơ quan, đoàn thể phải lựa chọn những việc có ý nghĩa cấp bách, lâu dài và thiết thực, góp phần tạo bước chuyển biến quan trọng của gia đình trong sự nghiệp phát triển đất nước; đồng thời yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn từ nay đến 2020; đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, gia đình văn hóa; chú trọng công tác nghiên cứu về gia đình, trên cơ sở đó, xây dựng các chính sách, giải pháp thật sự phù hợp.

Nhân Lễ kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam, 20 gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến từ 10 tỉnh thành cả nước đã được nhận sổ tiết kiệm từ Ngân hàng Vietcombank với tổng trị giá 100 triệu đồng.

 

Phạm Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video