Thiết thực với mô hình “Giao lộ an toàn – văn minh” ở Quảng Nam

26/04/2020
Chi đoàn – Hội phụ nữ cơ sở Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp thực hiện giai đoạn 1 công trình: Mô hình “Giao lộ an toàn – văn minh” tại các ngã tư trọng điểm dọc tuyến Quốc lộ 1.
Thực hiện lắp đặt mô hình tại ngã ba Nguyễn Hoàng – Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ)

Công trình mô hình “Giao lộ an toàn – văn minh” do Chi đoàn – Hội phụ nữ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt phối hợp với Chi đoàn – Hội phụ nữ Công an các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 1 thực hiện, với hình thức lắp đặt mô hình bảng format tuyên truyền với nội dung: “Hãy là người văn minh khi tham gia giao thông” gắn cố định tại chân cột đèn tín hiệu giao thông ở các ngã tư trọng điểm TTATGT dọc tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Nam (từ km 942 thuộc thị xã Điện Bàn đến km 1027  thuộc huyện Núi Thành) . Công trình nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiếu tai nạn giao thông tại các ngã ba, ngã tư trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Lễ khởi công công trình được thực hiện vào chiều ngày 17/01. Việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công trình nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, lãnh đạo Công an các đại phương dọc tuyến Quốc lộ 1 và Ban chấp hành Đoàn thanh niên – Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Trong 2 ngày 18,19/01, 28 bảng tuyên truyền thuộc giai đoạn 1 của công trình đã được lắp đặt tại 08 giao lộ có đèn tín hiệu giao thông (từ Km 942 đến km 995 Quốc lộ 1), gồm: ngã ba Nguyễn Hoàng – Phan Bội Châu (TP Tam Kỳ), ngã ba Kỳ Ký (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh), ngã tư Hà Lam (thị trấn Hà lam, huyện Thăng Bình), ngã ba Hương An (xã Hương An, huyện Quế Sơn), ngã ba Nam Phước (thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), ngã ba Điện An (thị xã Điện Bàn), ngã  ba Quốc lộ 1 – đường DH8( thị xã Điện Bàn). Các giao lộ còn lại (từ Km 995 đến Km 1027) sẽ tiếp tực được kháo sát và lắp đặt trong giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành trước 26/3.

Đây là công trình thiết thực, ý nghĩa của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ  Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt , góp phần tham gia xây dựng văn hóa giao thông, văn minh đô thị mừng xuân Canh Tý 2020.

www.csgt.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video