Thoát nghèo trên đất Sâm Linh Tây

06/08/2012
Trên mảnh đất thuần ngư quanh năm sóng biển “phủ đầu” của xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, chị em phụ nữ đã tích cực, chủ động tìm kiếm, tham gia nhiều công việc như buôn bán nhỏ, làm đông lạnh cá hấp, làm hàu, khai thác hải sản tự nhiên… nhằm tăng thu nhập, góp phần ổn định kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững.

Trước đây, với đặc thù địa hình gắn liền với sông nước và biển khơi nên đa số nam giới của thôn Sâm Linh Tây bám biển dài ngày để làm nghề đánh bắt hải sản còn chị em phụ nữ ở nhà chỉ biết lo toan công việc nội trợ, nuôi dạy con cái học hành, thời gian nhàn rỗi nhiều,ngày ngày khắc khoải ngóng đợi chồng, con trai đang ở tận khơi xa với tâm trạng hy vọng về một chuyến ra khơi thu được nhiều cá tôm nhưng đồng thời cũng mang trong lòng nỗi lo thấp thỏm về tai họa bất ngờ có thể ập đến. Thực trạng về lao động nữ ở địa phương trở thành nỗi bức xúc, trăn trở của cấp ủy chi bộ thôn, đặc biệt là Chi hội phụ nữ thôn, đặt ra yêu cầu cần phải nghiên cứu định hướng nghề nghiệp phù hợp để giải quyết nguồn lao động dư thừa này.

Năm 2007, hưởng ứng cuộc phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” của Hội LHPN xã Tam Quang, Chi hội Phụ nữ thôn Sâm Linh Tây tiếp thu và tuyên truyền, triển khai sinh hoạt học tập cho cán bộ, hội viên phụ nữ nhằm nâng cao nhận thức cho chị em phụ nữ, đồng thời vận động chị em năng động sáng tạo trong lao động để hưởng ứng phong trào. Nhờ sự nhiệt tình năng nổ của Ban cán sự Chi hội theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, chị em phụ nữ thôn đã tự giác hưởng ứng tham gia, nhiều chị chủ động tìm hiểu công việc phù hợp với mình để tăng thu nhập góp phần ổn định kinh tế gia đình với nhiều việc làm khác nhau như: buôn bán nhỏ, làm đông lạnh cá hấp…và đặc biệt là chị em cùng nhau khai thác hải sản tự nhiên ở sông Ngòi như: hàu, rau cau, rau đá , ốc hút…vốn là những sản phẩm sẵn có và mang lại hiệu quả kinh tế rất cao.

Từ hiệu quả thiết thực của việc khai thác nguồn lợi thủy sản địa phương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội LHPN xã Tam Quang, CLB “Phụ nữ làm hàu” lần đầu tiên ra mắt với 32 thành viên, đến nay đã thu hút thêm 27 thành viên mới tham gia sinh hoạt do chị Đoàn Thị Nguyên, Chi Hội trưởng thôn kiêm chủ nhiệm CLB. Với sự điều hành nhạy bén, sáng tạo của chị Nguyên và sự nhận thức tích cực của mỗi thành viên về lợi ích kinh tế của nghề, CLB dần đi vào ổn định và hoạt động ngày càng hiệu quả. Vừa làm việc, các chị vừa trao đổi kinh nghiệm với nhau để năng suất khai thác đem lại hiệu quả cao hơn. Từ khai thác hàu, mỗi thành viên trong CLB lao động thu nhập bình quân hơn 1 triệu đồng một tháng, đây là một nguồn thu đáng kể đối với chị em trong thôn. Để phong trào phụ nữ ngày càng sâu sát với hội viên phụ nữ thôn, tại CLB, chị em hội viên tổ chức sinh hoạt hàng tháng, quý để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo và lồng ghép triển khai một số công tác hội do hội LHPN xã phát động như: tham gia sinh hoạt học tập các chuyên đề công tác hội, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc, Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị do thôn, xã tổ chức; vận động chị em góp vốn quay vòng, mỗi tháng chị em trong CLB tiết kiệm 100.000đ từ thu nhập của mình góp vốn cho chị em vay không lấy lãi. Bên cạnh đó, Hội còn tín chấp cho chị em vay vốn ưu đãi của NHCSXH huyện với tổng số tiền là 80 triệu đồng. Từ những nguồn vốn này đã giúp nhiều hội viên phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, Chi hội phụ nữ thôn còn vận động chị em làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm bằng việc nuôi heo đất và hũ gạo tình thương, xây dựng quỹ mái ấm tình thương, các hoạt động này được chị em trong CLB nhiệt tình hưởng ứng Nhận thấy hoạt động hiệu quả của CLB “Phụ nữ làm hàu”, các thành viên trong CLB đã tuyên truyền nhân ra diện rộng và ngày càng thu hút nhiều chị em tham gia.

Với những nỗ lực không mệt mỏi của tập thể BCH Chi hội Phụ nữ thôn, đặc biệt là chị Đoàn Thị Nguyên vừa là Chi Hội trưởng, vừa là chủ nhiệm CLB “Phụ nữ làm hàu”, phong trào phụ nữ Chi hội thôn Sâm Linh Tây nhiều năm liền đều đạt đơn vị xuất sắc và luôn đi đầu trong toàn xã, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước thay đổi đời sống của ngư dân trong thôn. Chi hội phụ nữ thôn Sâm Linh Tây đã được vinh dự chọn báo cáo tham luận tại Hội nghị biểu dương các điển hình phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Dưới những hàng dừa xanh mát, nép mình bên dòng sông rộng trải dài nối liền với Cảng Kỳ Hà và sóng Biển Tình, quê hương Sâm Linh Tây hôm nay đã thay da đổi thịt, đời sống của người dân nói chung và chị em hội viên phụ nữ nói riêng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần, nụ cười như lan tỏa trên những khuôn mặt khắc khổ đã bao năm nặng lòng với biển khơi.

Hoàng Hoài Trinh - Hội LHPN tỉnh Quảng Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video