Thông điệp phòng chống AIDS năm 2005 của TW Hội LHPN Việt Nam

18/02/2005
 

1. Chúng ta không sợ AIDS vì chúng ta biết rõ về nó.

 

2. Muốn bảo vệ gia đình trước đại dịch HIV/AIDS, phụ nữ phải biết bảo vệ chính mình.

 

3. Phụ nữ - động lực thay đổi đại dịch.

 

4. Nam giới, nếu yêu thương phụ nữ hãy bảo vệ họ bằng chính hành động của mình.

 

5. Hãy yêu thương và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV/AIDS - họ không có lỗi.

 

6. Các bậc cha mẹ hãy quan tâm và giáo dục con em mình phòng, chống nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.

 

7. Mỗi cán bộ, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ là một tuyên truyền viên phòng, chống HIV/AIDS.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video