Thư đầu xuân Ất Dậu của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết gửi cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước

04/02/2005
Thưa toàn thể chị em!
Năm 2004 - năm Giáp Thân đã khép lại và mùa xuân Ất Dậu 2005 - năm thứ 5 của thiên nhiên kỷ mới đã đến. Nhân dịp này thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong cả nước những tình cảm thân thương quý trọng và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Nhìn lại một năm qua, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đất nước ta cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thách thức mới nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã phát huy sứcmạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, với sự điều hành quản lý của Nhà nước theo đường lối đổi mới đã dẫn dắt nhân dân ta trên con đường định hướng XHCN vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh đã đạt được những thành tựu rất quan trọng thể hiện nhiều mục tiêu, kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng trưởng kinh tế đạt 7,7% GDP; chương trình xoá dói giảm nghèo đạt nhiều kết quả tốt đẹp nhất là những vùng đặc biệt khó khăn đời sống nhân dân được cải thiện rõ nét, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng dân cư được nhân rộng. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư ngày càng được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng... Thắng lợi của cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp đã thể hiện tinh thần làm chủ của dân trong xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh với trách nhiệm công dân ngày càng cao. Vai trò vị thế nước ta ngày càng được khẳng định, nhất là việc tổ chức thành công hội nghị ASEM 5 tại Hà Nội... Bên cạnh những thắng lợi đáng phấn khởi như trên, nhân dân ta cũng chưa đồng tình với những tiêu cực, tham nhũng, các tệ nạn xã hội xã hội, HIV/AIDS vẫn chưa được chặn đứng, đẩy lùi.

 

Về phần mình, năm 2004 Hội LHPN các cấp trong năm qua đã có nhiều đổi mới trong nội dung phương thức hoạt động “Hướng về cơ sở” với phong trào xoá “gia đình trắng về hội viên”, “thôn, bản, ấp, khóm, trắng hội viên”; tổ chức thi “Cán bộ Hội cơ sở giỏi” ở các cấp, các khu vực và tổ chức thành công tốt đẹp Hội thi cán bộ hội cơ sở giỏi toàn quốc vào dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Tổ chức Hội được kiện toàn củng cố; Hội viên mới tăng hàng trăm ngàn người. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc” đã có trên 10 triệu hội viên đăng ký và trên 7 triệu hội viên đạt tiêu chuẩn. Tổ chức thực hiện tốt 6 chương trình trọng tâm của Hội với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu Đại hội IX của Hội đề ra cho cả nhiệm kỳ đến nay đã đạt và vượt. Đây là những kết quả rất quan trọng đánh dấu sự trưởng thành và khẳng định quyết tâm cao của cán bộ, hội viên và sự hưởng ứng sâu rộng của chị em trên khắp mọi miền của đất nước, thiết thực góp phần cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước, tham gia xây dựng củng cố chính quyền, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội trong năm qua.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực vượt bậc, những đóng góp tích cực của Hội LHPN các cấp và các tầng lớp phụ nữ trong cả nước đối với phong trào phụ nữ Việt Nam. Cũng nhân dịp này, tôi xin bày tỏ sự cảm thông chia sẻ những mất mát đau thương, những tổn thất nặng nề mà một bộ phận chị em và gia đình phải gánh chịu do thiên tai, dịch bệnh gây ra, mong chị em hãy đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau sớm ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất để mọi nhà, mọi người đều được đón tết, vui xuân...

 

Bước vào năm 2005, một năm với nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, mừng Đảng quang vinh 75 mùa xuân, mừng Nhà nước ta tròn 60 tuổi, mộtnăm cả nước ta sẽ phải phấn đấu với nỗ lực và quyết tâm cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm của đất nước, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Dẫu hành trình của một năm mới còn nhiều khó khăn, thách thức, song chúng ta tin rằng những bài học kinh nghiệm trong đấu tranh dựng nước và giữ nước cùng với bản chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới sẽ là động lực, niềm tin để chị em tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách mới, vững vàng vươn lên phía trước.

 

Trong khoảnh khắc thiêng liêng đón chào xuân Ất Dậu với những dự định tốt đẹp về tương lai tươi sáng của dân tộc, phấn đấu sự bình đẳng, phát triển và tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, mỗi phụ nữ chúng ta hãy nguyện là những bông hoa đẹp đầy hương sắc tô điểm cho cuộc sống tốt đẹp của mọi người, mọi nhà, cho mùa xuân đất Việt nở hoa kết trái thêm phần rực rỡ, phồn vinh.

 

Nhân dịp này, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước, chị em đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài những tình cảm sâu sắc cùng lời chúc an khang, thịnh vượng, tiến bộ và tràn đầy hạnh phúc.

 

Thân ái!

HÀ THỊ KHIẾT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video