Thư chúc mừng Đại hội Phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ 11 của Tổ chức Phụ nữ Cam-pu-chia vì Hòa bình và Phát triển

11/03/2012
Chúng tôi rất tự hào về những kết quả và thành công của Hội LHPNVN đối với sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển của đất nước, góp phần đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển nhanh trong khu vực và trên thế giới.

 

Thư chúc mừng Đại hội Phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ 11

Phnôm-pênh, ngày 9 tháng 3 năm 2012

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa,

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Chúng tôi được biết Đại hội Đại biểu Phụ nữ Việt Nam toàn quốc lần thứ XI sẽ được tổ chức từ 11-14/3/2012 tại Cung Văn hóa Hữu nghị tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 1.100 đại biểu. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua (2007-2012), đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới (2012-2017). Nhân dịp sự kiện trọng đại này, tôi xin được thay mặt cho Hội Phụ nữ Cam-pu-chia vì Hòa bình và Phát triển chúc Đại hội thành công tốt đẹp, đánh dấu một bước tiến mới của Hội LHPNVN trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ để đóng góp vào việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, thành công của Đại hội sẽ góp phần thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ.

 

Chúng tôi rất tự hào về những kết quả và thành công của Hội LHPNVN đối với sự tiến bộ của phụ nữ và sự phát triển của đất nước, góp phần đưa Việt Nam thành một quốc gia phát triển nhanh trong khu vực và trên thế giới.

 

Chúng tôi xin chúc Đại hội thành công, chúc Hội LHPNVN và phụ nữ Việt Nam đạt được nhiều thành tựu mới theo những định hướng và nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ tới.

 

Kính thư,

 

Men Sam An

Chủ tịch Hội Phụ nữ Cam-pu-chia vì Hòa bình và Phát triển

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video