Thư chúc mừng của Chủ tịch UBTWW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhân kỷ niệm 103 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1973 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

07/03/2013
Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

Kính gửi: - Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 103 năm Ngày Quốc tế (8/3), 1973 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thay mặt UBTW MTTQ Việt Nam , tôi xin gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam, các mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, nữ Anh hùng lao động, cùng toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ Việt Nam ở trong và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam; đánh giá cao những lỗ lực phấn đấu và đóng góp thiết thực của phụ nữ trong mọi mặt đời sống xã hội. Các tầng lớp phụ nữ Việt Nam đã phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội tiếp tục được khẳng định và phát huy. Nhiều tấm gương phụ nữ được tôn vinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vào thành tựu chung của cả nước.

Thay mặt UBTW MTTQ Việt Nam, tôi đánh giá cao, hoan nghênh và tin tưởng Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam tiếp tục có những hoạt động thiết thực, quan tâm chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ vươn lên về mọi mặt.

Phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, với tinh thần “Đoàn kết- Sáng tạo- Hội nhập- Phát triển”, tôi tin tưởng các cấp Hội cùng toàn thể phụ nữ trong cả nước tiếp tục ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu vươn lên, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bình đẳng giới, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” và góp phần vào sự nghiệp tiến bộ của phụ nữ thế giới.

Chúc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy tốt vai trò thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.


Chào thân ái và đoàn kết!

Huỳnh Đảm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video