Thư chúc mừng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười

12/03/2012
Nhân dịp kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1972 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (12-14/3/2012)

THƯ

chúc mừng của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười Nhân dịp kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1972 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (12-14/3/2012)

“Thân ái gửi: Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

Nhân dịp kỷ niệm 102 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), 1972 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI (12-14/3/2012), tôi xin gửi đến Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang, nữ Anh hùng Lao động, cùng toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa Đại hội,

Là người luôn quan tâm đến phong trào và hoạt động của phụ nữ Việt Nam kể từ ngày mới thành lập cho đến nay, rất tiếc vì điều kiện sức khỏe tôi không đến dự với Đại hội được. Song qua báo cáo của đồng chí Hòa, Chủ tịch Hội, tôi vui mừng được biết trong những năm qua, phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các tầng lớp phụ nữ đã hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác, đóng góp hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tạo những bước đột phá mạnh mẽ trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, đội ngũ cán bộ Hội các cấp năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.

Tôi tin tưởng chắc chắn dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự quan tâm của Nhà nước và Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy và chính quyền các cấp, sự ủng hộ thiện chí của bạn bè quốc tế và đặc biệt là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước; với tinh thần “đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển”, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; gặt hái được những thành tựu to lớn hơn nữa trong nhiệm kỳ tới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng vững mạnh.

Chúc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, chúc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI thành công tốt đẹp!

Chào thân ái và quyết thắng!”

Đỗ Mười

NGUYÊN TỔNG BÍ THƯ

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video