Thư chúc tết của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà gửi cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước
Thưa toàn thể chị em thân mến!
Năm 2009, tình hình khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới vẫn tiếp diễn; thời tiết, khí hậu ở nước ta có những biến đổi bất thường làm cho sản xuất - kinh doanh, đời sống của nhân dân, phụ nữ, trẻ em nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai thêm khó khăn hơn.
Điều đáng phấn khởi là cùng với cả nước, các tầng lớp phụ nữ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nỗ lực khắc phục khó khăn; hỗ trợ, giúp đỡ nhau; tích cực lao động, sản xuất, tiết kiệm trong tiêu dùng góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Phong trào phụ nữ và hoạt động của tổ chức Hội vẫn tiếp tục có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sâu sát cơ sở. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” sau hơn hai năm thực hiện đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm và ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên.
Công tác xoá đói giảm nghèo cho phụ nữ được tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức phù hợp. Cuộc vận động “Mái ấm tình thương” tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, ban đầu đã trao 4.590 mái ấm cho phụ nữ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đề án “Xuất bản, phát hành báo Phụ nữ Việt
Các cấp Hội đã chủ động, phối hợp nắm tình hình thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, chú trọng chỉ đạo có kết quả những hoạt động mở rộng quan hệ và hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.
Nhìn lại chặng đường sau một năm phấn đấu, chúng ta vui mừng, phấn khởi vì phong trào phụ nữ và công tác Hội có nhiều chuyển biến, ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ và góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của đất nước.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái; những cố gắng, nỗ lực vượt khó khăn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước; đồng thời chia sẻ và cảm thông sâu sắc với những chị em và gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh, rủi ro. Mong chị em hãy tự lực vươn lên và đùm bọc giúp nhau sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất để mọi nhà, mọi gia đình và phụ nữ cả nước đều được hưởng niềm vui xuân mới.
Chị em thân mến!
Một mùa xuân mới, Xuân Canh Dần đang về với những thuận lợi và không ít khó khăn. Năm 2010 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phong trào phụ nữ và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Năm nay là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ X, là dịp chúng ta nhìn lại quá trình 80 năm xây dựng và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đúc rút thành các bài học kinh nghiệm, làm tốt hơn chức năng đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.
Thưa chị em thân mến,
Mỗi độ xuân về, đất trời thêm tươi mới, tình người thêm ấm áp, bao dung, nhân hậu. Trong niềm vui hân hoan đón chào năm mới, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, hội viên và phụ nữ cả nước, chị em phụ nữ Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài những tình cảm thân thương, quý trọng. Chúc chị em và gia đình một Năm mới an khang, thịnh vượng, tiến bộ và hạnh phúc. Chị em chúng ta hãy chủ động, vững vàng, tự tin bước vào Mùa Xuân mới với một tương lai tươi sáng!
Thân mến!
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Nguyễn Thị Thanh Hoà