Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa gửi cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước

25/01/2014
Thân gửi cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước

Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ 2014, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, tôi xin trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, các bà, các mẹ, chị em phụ nữ Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài lời thăm hỏi, tình cảm tri ân cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Vượt qua những khó khăn, thử thách lớn về kinh tế - xã hội trong năm 2013, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, chị em phụ nữ cả nước đã tích cực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, đoàn kết, giúp nhau, hăng hái lao động, sản xuất, công tác, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bám sát Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành, các cấp Hội đã chủ động, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị. Những kết quả đáng khích lệ trong năm qua là nguồn động viên, cổ vũ chị em chúng ta tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thêm tự tin, hăng hái thi đua trong năm 2014. Các cấp Hội tập trung thực hiện chức năng đại diện, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, tham mưu đề xuất công tác cán bộ nữ...

Trong niềm hân hoan chào đón năm mới, xin kính chúc các bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các bà, các mẹ, toàn thể chị em cán bộ, hội viên, phụ nữ và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Thân ái!

                                                                              Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

 

 

                                                                                Nguyễn Thị Thanh Hòa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video