Thư ngỏ

17/03/2006
Của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Gửi Toà án phúc thẩm lưu động số 2 Toà án Liên bang Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2006

 
Kính gửi: Các Ngài Thẩm phán cao quý của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ

 

Nhân danh toàn thể phụ nữ Việt Nam, xin gửi tới Quý Ngài Thẩm phán toá phúc thẩm lưu động số 2, Toà án Liên bang Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ lời chào trân trọng và xin có đôi lời sau đây bày tỏ với Quý Ngài:

 

Như Quý Ngài đều biết, vào những năm 60 của thế kỷ trước, vì động cơ lợi nhuận, các Công ty hoá chất Hoa Kỳ đã hành động ngược lại tôn chỉ, mục đích cao cả của loài người bảo vệ phụ nữ, bà mẹ và trẻ em. Họ đã lợi dụng những thành tựu trong khoa học nông nghiệp để sản xuất ra chất độc da cam bán cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh hoá học tại Việt Nam. Nhiều triệu người dân Việt Nam, trong số đó đa số là phụ nữ đã bị phơi nhiễm chất da cam. Nhiều người trong số họ mắc các bệnh nan y. Những người mắc bệnh lúc còn trẻ thì không thể xây dựng gia đình. Những người đã có gia đình thì bị nhiều tai biến sinh sản. Những nơi đã từng là kho lưu chứa hoặc bị phun rải nhiều lần chất da cam của quân đội Mỹ ngày càng có nhiều trẻ em đần độn bẩm sinh, những trẻ em quái thai sinh ra. Có nhiều phụ nữ tuy không bị phơi nhiễm chất da cam nhưng lại bị các tai biến sinh sản hoặc sinh ra những em thiểu năng trí tuệ hoặc dị dạng, dị tật chỉ vì chồng họ bị nhiễm độc bởi chất da cam/dioxin. Bằng chứng là đã có cả những bà vợ của những cựu chiến binh Mỹ, Úc, New Zealand, Hàn Quốc từ chiến trường Việt Nam trở về đã sinh những trẻ em đần độn hoặc dị dạng, dị tật. Trung uý Hải quân Mỹ Zumwalt II chết vì ung thư không bao lâu sau khi trở về vì bị phơi nhiễm chất da cam. Con trai anh ta là cháu nội của Đô đốc Hải quân Zumwalt, sinh ra sau khi bố em từ Việt Nam trở về, đã mắc bệnh đần độn bẩm sinh. Đây là một trong nhiều trường hợp xẩy ra tại Mỹ.

 

Là người phụ nữ, không tuỳ thuộc màu da nào, không loại trừ một ai, đều bị tước mất thiên chức làm mẹ khi bản thân họ hoặc chồng họ bị phơi nhiễm và mắc bệnh bởi chất da cam chiến tranh.

 

Bóng ma chết chóc và thoái hoá giống nòi loài người bởi chất độc da cam/dioxin đang phủ bóng đen lên quyền làm vợ, quyền làm mẹ của hàng triệu phụ nữ. Mọi lời biện hộ nhằm chạy trốn trách nhiệm của các Công ty hoá chất Hoa Kỳ trước lịch sử nhân loại, trước các nạn nhân đều trở nên trớ trêu, trái đạo đức, trái công lý.

 

Nhân danh những phụ nữ Việt Nam đã khuất vì hậu quả chất da cam;

Nhân danh những phụ nữ Việt Nam đang quằn quại đau đớn triền miên với cái chết đang đến từ từ đối với họ vì các bệnh gây ra bởi chất da cam;

 

Nhân danh những phụ nữ Việt Nam đang âm thầm chịu đựng mọi đau khổ về tinh thần, những nỗi vất vả về thể xác trong nhiều năm ròng để nuôi những đứa con đang sống cuộc sống thực vật bởi hậu quả của chất da cam;

 

Chúng tôi, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, khẩn thiết kêu gọi các Ngài với tư cách là những Thẩm phán của Toà phúc thẩm lưu động số 2, Toà án Liên bang Hoa Kỳ, hãy vì sự thật mà bác bỏ mọi biện hộ của phía bị đơn; đảo ngược lại phán quyết của Ngài J. Weinstein - thẩm phán cao cấp của toà sơ thẩm quận Brooklyn; chấp nhận đơn kiện để trả lại công bằng và công lý cho các nạn nhân Việt Nam.

 

Chúng tôi kêu gọi các Ngài Thẩm phán cao quý của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ hãy hoà mình vào trong cuộc đấu tranh chung của nhân loại là bảo vệ quyền sống, quyền bảo tồn nòi giống loài người trên trái đất này.

 

Xin trân trọng gửi tới các Ngài lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc.

 

                    TM. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
                        Chủ tịch Hà Thị khiết (đã ký)

                                                                       


               

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video