Thủ tướng gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XII

26/03/2011
“Hình ảnh của các nữ đại biểu Quốc hội cũng là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam, là niềm tự hào của đất nước”

Nhân dịp kỳ họp thứ 9, kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XII  đang diễn ra tại Hà Nội, chiều 24/3 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi gặp mặt các nữ Đại biểu Quốc hội khóa XII. Thủ tướng nhấn mạnh “Muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải có tiến bộ và công bằng xã hội trong đó nội dung có ý nghĩa quyết định là thực hiện bình đẳng giới. Chính phủ quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu này”.

Theo báo cáo Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nhóm nữ Nghị sỹ Quốc hội: Trong nhiệm kỳ qua, các nữ đại biểu Quốc hội đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức, hoàn thành ngày càng tốt hơn nhiệm vụ đại biểu của nhân dân. Các nữ đại biểu Quốc hội đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và đối ngoại.

Uỷ ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam còn tham mưu cho Chính phủ xây dựng và triển khai các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, đặc biệt là tham mưu trình Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của Uỷ ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Nhóm nữ Nghị sỹ Quốc hội là hướng dẫn và thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 với tỷ lệ đạt từ 30% trở lên.

Các ý kiến của nữ đại biểu Quốc hội tại buổi gặp mặt bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã quan tâm đến công tác bình đẳng giới nói riêng và sự nghiệp vì sự tiến bộ của phụ nữ nói chung; mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm nhiều hơn và bằng những giải pháp cụ thể trong thực hiện các mục tiêu vì sự tiến bộ của phụ nữ, nhất là tỷ lệ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị…

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm, xây dựng của các nữ đại biểu Quốc hội. Thủ tướng nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về công tác phụ nữ và bình đẳng giới nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giữa nam và nữ.

Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở nước ta cũng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội tăng dần qua các nhiệm kỳ và hiện chiếm tới gần 26% trong nhiệm kỳ khóa XII. Nhiều nữ đại biểu Quốc hội đã và đang giữ cương vị chủ chốt trong bộ máy của Ðảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp…

Thủ tướng cũng đã phân tích một số yếu tố làm hạn chế sự tham gia của phụ nữ vào công tác quản lý, lãnh đạo nói chung và tham gia đại biểu Quốc hội nói riêng mà theo Thủ tướng nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức, công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ chưa được quan tâm thường xuyên và đầy đủ…

Thủ tướng khẳng định: Quốc hội đã thông qua Luật Bình đẳng giới. Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động Nghị quyết và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020. Mục tiêu cụ thể nhất thể hiện quyết tâm chính trị trong công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ là tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đạt từ 30% trở lên….

Là những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, trong nhiệm kỳ qua các nữ đại biểu Quốc hội đã thể hiện vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và sự tận tụy trong công việc cũng như trách nhiệm của một đại biểu ưu tú của nhân dân trong hoạt động của Quốc hội, đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển chung của đất nước. Thủ tướng đánh giá như vậy và nhấn mạnh “Hình ảnh của các nữ đại biểu Quốc hội cũng là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam, là niềm tự hào của đất nước”.

Cảm ơn các nữ đại biểu Quốc hội đã giám sát, hợp tác và ủng hộ Chính phủ hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, Thủ tướng tin tưởng các nữ đại biểu Quốc hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ, đóng góp nhiều hơn nữa cho hoạt động của Quốc hội cũng như công tác bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và sự tín nhiệm của cử tri.../.

Theo Thành Chung (VOV News)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video