Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với TW Hội LHPN Việt Nam

12/12/2008
Thực hiện quy định về mối quan hệ làm việc giữa Chính phủ và các tổ chức chính trị xã hội, sáng 11.12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với Đoàn chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam về kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội từ sau Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng Chính phủ.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà - Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo kết quả thực hiện thông báo số 17/TB-VPCP ngày 20/01/2005 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, một số kết quả nổi bật từ sau Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X và trình bày một số kiến nghị đề xuất của Đoàn chủ tịch TW Hội với Thủ tướng Chính phủ.

Từ sau Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ X đến nay, Hội LHPN Việt Nam đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X trong các cấp Hội, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã chọn các nội dung thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng gia đình hạnh phúc, xóa đói giảm nghèo, xoá mù chữ, kết hôn với người nước ngoài, công tác tập hợp nữ thanh niên …để chỉ đạo điểm tại 6 tỉnh thành. Bên cạnh đó, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Hội, đổi mới nội dung hình thức công tác tuyên truyền, giáo dục cho phụ nữ, tổ chức các hoạt động xoá đói giảm nghèo và hỗ trợ phụ nữ vươn lên làm giàu chính đáng, tổ chức các hoạt động xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần giải quyết một số vấn đề xã hội đồng thời tập trung xây dựng củng cố tổ chức Hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể trong sạch vững mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế vì bình đẳng, phát triển và hoà bình.

Đồng chí cũng thay mặt TW Hội LHPN Việt Nam báo cáo việc thực hiện những ý kiến kết luận của Thủ tướng tại thông báo số 17/TB-VPCP. Cụ thể, đã phối hợp với các bộ ngành liên quan thành lập và triển khai thực hiện “Quỹ hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo”, đến nay đã giải ngân 40 tỷ đồng cho 120 xã với 9.064 thành viên vay. Thực hiện Chương trình phối hợp dạy nghề đã có 37 tỉnh ký kết chương trình phối hợp dạy nghề với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Hiện nay, Đoàn Chủ tịch TW Hội đã phối hợp với Bộ Lao động Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng “Đề án đào tạo nghề cho phụ nữ giai đoạn 2009 – 2015”.…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà cũng đã thay mặt phụ nữ cả nước và Ban chấp hành TW Hội LHPNVN kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ một số vấn đề cụ thể như: vấn đề sử dụng đất 60 Võ Văn Tần (phường 6, quận 3, TP. HCM), nơi hiện đang sử dụng làm trụ sở cơ quan TW Hội và Công ty Du lịch Hoà Bình ở phía Nam; đề nghị Thủ tướng quan tâm phê duyệt 4 đề án (Đào tạo nghề cho phụ nữ giai đoàn 2009-2015, Đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ, Đề án tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức cho phụ nữ Việt Nam và Đề án cấp báo miễn phí cho Hội liên hiệp phụ nữ xã, chi hội phụ nữ thuộc các xã đặc biệt khó khăn); đề nghị Thủ tướng xem xét, có chính sách hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Chi hội PN thôn bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn, hỗ trợ kinh phí ban đầu để xây dựng Quỹ “Giải thưởng tài năng nữ”, có cơ chế để các đoàn thể chính trị -xã hội trong đó có Hội LHPN Việt Nam được chủ trì thực hiện các đề án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp chức năng nhiệm vụ của Hội và việc thành lập Học viện phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo để các bộ ngành TW, các tỉnh quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các vị trí lãnh đạo...

Sau báo cáo của Đoàn chủ tịch TW Hội, đại diện các bộ, ngành đã nhất trí đánh giá cao các hoạt động, chương trình của Hội LHPN Việt Nam, khẳng định Hội LHPN Việt Nam là một trong các đoàn thể hoạt động tích cực, có chiều sâu, nhất là ở cấp cơ sở và thống nhất đề nghị với Thủ tướng xem xét các kiến nghị của TW Hội LHPN Việt Nam

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá cao những kết quả mà công tác Hội và phong trào phụ nữ đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hoá xã hội, cải cách hành chính, an sinh xã hội… nhất là trên lĩnh vực bình đẳng giới và xoá đói giảm nghèo. Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2009 kinh tế thế giới tiếp tục đi vào suy thoái, có tác động rất lớn đến kinh tế Việt Nam nhất là trên các lĩnh vực xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, du lịch…Kinh tế Việt Nam cũng sẽ khó khăn hơn năm 2008. Nhiều vấn đề xã hội bức xúc sẽ đặt ra như việc làm, đời sống người nghèo…Thủ tướng đề nghị Hội LHPN từ TW đến cơ sở cần vận động phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung phối hợp với chính quyền thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên từng địa bàn, đặc biệt trên các lĩnh vực dân số, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội..v.v... Chú ý làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục về Luật Bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, phối hợp với Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xây dựng gia đình văn hoá mới. Trong công tác tổ chức Hội cần tiếp tục hướng về cơ sở, đẩy mạnh hoạt động ở cơ sở.

Đối với công tác cán bộ nữ, Thủ tướng khẳng định đây không phải vấn đề riêng của Hội mà của cả hệ thống chính trị, nhưng Hội cần quan tâm đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ nữ và phải chủ động tham mưu, đề xuất. Thủ tướng cũng giao cho Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng chương trình đào tạo cán bộ nữ.

Đối với các kiến nghị của Hội LHPN Việt Nam, Thủ tướng cơ bản nhất trí và giao cho các bộ, ngành có liên quan phối hợp với Hội LHPN Việt Nam để bàn việc hoàn thiện các đề án để trình Chính phủ.

Kết thúc buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, làm tốt hơn nữa các chương trình, hoạt động của Hội, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của đất nước, xứng đáng với lòng mong đợi của Đảng, Chính phủ và nhân dân.

 

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video